Bắt khẩn cấp người vợ dùng gậy đoạt mạng chồng lúc nửa đêm

Ôm hận vì bị dọa giết, người phụ nữ 46 tuổi nhân lúc chồng ngủ say đã dùng gậy đánh liên tiếp khiến chồng tử vong.

Ngày 14/9, Công tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Điệu (SN 1971, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Phạm Văn Giới (SN 1967, chồng Điệu), thông tin đăng tải trên báo Gia đình Xã hội.

Đối tượng Nguyễn Thị Điệu - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Theo báo An ninh thủ đô, vụ án bắt nguồn từ việc ông Giới gọi điện cho Nguyễn Công Đát (con rể, đang làm việc tại Đài Loan) để hỏi vay 650 USD.

Ngày 11/9, anh Đát gửi tiền về, bà Điệu sau đó đã đi lĩnh rồi dùng số tiền trên trả nợ và đưa cho chồng một triệu đồng để mua cám.

Một ngày sau đó, ông Giới hỏi vợ về số tiền con rể gửi về thì bà Điệu cho biết đã trả nợ hết. Tức giận, ông Giới mắng vợ, cầm khăn tắm vụt nhiều lần vào mặt bà Điệu rồi đe dọa sẽ giết chết bà Điệu.

Bị chồng dọa giết, bà Điệu lo lắng. Khoảng 23h ngày 12/9, thấy chồng ngủ say, bà dậy lấy thanh gỗ vụt liên tiếp vào người chồng.

Thấy tiếng kêu cứu của bố, người con trai đang ngủ đã chạy vào căn ngăn rồi gọi điện cho bác ruột đưa bố đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ông Giới đã tử vong.

Mọi người gặng hỏi thì bà Điệu cho biết, chồng không may bị ngã ở chuồng bò.

Báo Người đưa tin cho biết thêm, người nhà nghi ngờ cái chết của ông Giới có nhiều điểm bất thường nên đã trình báo công an.

Ngày 14/9, Công an huyện Tiên Lữ đã mời bà Điệu lên làm việc. Tại đây, bà thừa nhận đã ra tay đánh chồng

Hiện, Công an tỉnh Hưng đang điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-khan-cap-nguoi-vo-dung-gay-doat-mang-chong-luc-nua-dem-a202053.html