Bắt khẩn cấp tài xế tông nữ sinh nguy kịch rồi bỏ chạy

(TNO) Sáng 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Đỗ Tú Anh (32 tuổi, ngụ 166 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) để làm rõ về hành vi "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Theo cơ quan công an, các quyết định bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án trên được thực hiện sau khi đơn vị này hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập đủ các chứng cứ cũng như lời khai nhân chứng.

Tú Anh tại trụ sở công an

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin , 22 giờ 30 phút ngày 3.3, Nguyễn Thị Quyên (21 tuổi, quê quán phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), sinh viên Học viện Ngân hàng, băng qua đường đoạn đối diện số nhà 150 - 152 Tôn Đức Thắng thì bất ngờ bị Tú Anh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29U-4036 đâm phải.

Hậu quả, nạn nhân Quyên bị ngã xuống đường, bất tỉnh và sau đó được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng chấn thương sọ não.

Về phía Tú Anh, sau khi gây tai nạn, tài xế này đã nhấn ga bỏ chạy , nhưng lại tiếp tục đâm vào dải phân cách và không di chuyển được. Sau đó, người đi đường giữ Tú Anh và bàn giao cho công an phường.

Chiếc xe gây tai nạn

Tại trụ sở công an, Tú Anh khai nhận trong buổi tối trước khi gây tai nạn đã uống rượu bia , sau đó lái xe về nội thành. Trên đường về nhà, do không làm chủ được tình huống, nên Tú Anh đã đâm vào nạn nhân. Tú Anh cũng cho biết mình biết lái xe đã gần chục năm nay.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Quyên đang rất xấu, bị chấn thương sọ não nặng, vẫn đang hôn mê, tính mạng rất nguy kịch.

Tin, ảnh: Hà An

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140305/bat-khan-cap-tai-xe-tong-nu-sinh-nguy-kich-roi-bo-chay.aspx