Bắt lô trái cây Trung Quốc nhập lậu gắn mác Mỹ

Tài xế khai nhận đã nhập số trái cây Trung Quốc (gồm táo, lê, nho...) từ khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi đem bán tại các chợ đầu mối ở Hải Phòng để kiếm lời.

Theo tin từ Thanh niên, khoảng 2h45 ngày 14/9, trên QL18A đoạn qua TP.Uông Bí (Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-18, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và phát hiện trên xe tải do Phạm Văn Long (25 tuổi, ngụ xã Dực Yên, H.Đầm Hà, Quảng Ninh, là lái xe kiêm chủ hàng) điều khiển có hơn 1 tấn trái cây gồm táo, lê, nho... nhập lậu từ Trung Quốc, nhưng đựng trong các thùng giấy gắn mác nhập từ Mỹ.

Tài xế Phạm Văn Long khai nhập số trái cây này tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi đem bán tại các chợ đầu mối ở Hải Phòng kiếm lời.

Các loại hoa quả Trung Quốc nhập lậu bị CSGT Công an Quảng Ninh phát hiện. Ảnh: Công an nhân dân

Với vi phạm nêu trên, tài xế Phạm Văn Long đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh phạt Long 50 triệu đồng và lập hồ sơ tiêu hủy toàn bộ số trái cây nhập lậu.

Theo phản ánh của Công an nhân dân, số hoa quả trên nếu không bị phát hiện, rất có thể sẽ trà trộn vào các cửa hàng thực phẩm, hoa quả để bán cho người tiêu dùng với giá đắt đỏ dưới “mác” hàng Mỹ, Úc... với giá cao.

Riêng loại táo nhỏ, hiện tại đang được bán trên mạng với tên táo đá của Hà Giang đã được tỉnh Hà Giang khẳng định: trên địa bàn không có loại táo trên.

Liên quan tới trái cây Trung Quốc nhập lậu, trước đó, theo Dân trí đăng tải, hồi tháng 2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 2.590 kg trái cây Trung Quốc (gồm táo, lê, nho, quýt) không có hóa đơn chứng từ để làm rõ, xử lý theo quy định.

Được biết, số trái cây này được tài xế Nguyễn Văn Luận (31 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vận chuyển bằng xe tải BKS 69C-017.86 lưu thông theo hướng từ TP HCM về Cà Mau.

Và theo phản ánh của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hồi tháng 9/2016, trong khi kiểm tra khu vực chợ hoa quả đầu mối chợ Đồng Xoài, các lực lượng thuộc đội quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phát hiện gần 1 tấn trái cây Trung Quốc nhập lậu.

Các lực lượng QLTT đã kiểm tra cửa hàng kinh doanh trái cây tại lô 3, chơ chính chợ Đồng Xoài do bà Lê Thị Hằng làm chủ cửa hàng và cửa hàng kinh doanh trái cây Thức (địa chỉ số 43, Võ Văn Tần, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ cửa hàng.

Tại đây, đội đã phát hiện tại 2 cửa hàng này có nhiều thùng trái cây vừa được chuyển tới. Kiểm tra cho thấy hàng hóa là các thùng cac tông, thùng nhựa chứa trái cây các loại. Hầu hết các thùng trái cây này bên ngoài đều ghi chữ Trung Quốc, trong đó có một số ít thùng ghi bằng tiếng Thái Lan. Tổng trọng lượng số trái cây nói trên là 935 kg.

Tuy nhiên, chủ 2 cửa hàng này không cung cấp được bất kỳ giấy tờ chứng từ, hóa đơn nhập khẩu. Bản thân các thùng hàng hóa cũng không có tem nhãn đầy đủ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của hàng hóa nhập khẩu. Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được lực lượng quản lý thị trường thị xã Đồng Xoài tạm thu giữ tại đội.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ cửa hàng nói trên, đồng thời tịch thu và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)

Đậu Đậu

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/bat-lo-trai-cay-trung-quoc-nhap-lau-gan-mac-my-a201999.html