Bất lực trên bờ đông Euphrates: Mỹ-Kurd dùng IS cản SAA

Lực lượng Dân chủ Syria và liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang hỗ trợ y tế cho các chiến binh ISIS tại bờ đông Euphrates.

Ngầm hỗ trợ IS

Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang hỗ trợ những kẻ khủng bố ISIS ở đông Deir Ezzor bằng nhiều cách khác nhau nhằm ngăn cản Quân đội Syria và đồng minh giải phóng khu vực này.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, các cuộc phản công mạnh nhất của ISIS nhằm vào quân đội Syria trên bờ phía đông của sông Euphrates đến từ phía bắc, nơi các lực lượng Hoa Kỳ và người Kurd kiểm soát chứ không phải từ phía nam - nơi mà Nhà nước Hồi giáo tự xưng không bị cản trở bởi bất kỳ lực lượng nào.

Ông cũng chỉ ra các hành động khác của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại các lực lượng chính phủ Syria.

Lực lượng Hoa Kỳ tại Syria

Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, trong khi các đơn vị quân đội Syria vượt sông để qua bờ phía đông của sông Euphrates, mực nước đột nhiên dâng cao trong vài giờ.

Nhiều khả năng, hiện tượng này là do các con đập lớn ở phía Bắc đã mở cửa xả. Những con đập này nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng người Kurd.

Cuối cùng, ông Konashenkov cũng đề cập đến một số báo cáo từ các chỉ huy quân đội Syria rằng, lực lượng Dân chủ Syria và liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang hỗ trợ y tế cho các chiến binh ISIS.

Các chỉ huy của quân đội chính phủ đã kết luận rằng, dường như đây chính là mục tiêu duy nhất của SDF và liên minh Hoa Kỳ khi triển khai cuộc tấn công vào Deir Ezzor.

Không chỉ ngầm hỗ trợ ISIS tại bờ đông Deir Ezzor, Mỹ còn đứng sau các lực lượng người Kurd, thực hiện những vụ tấn công nhằm vào các vị trí quân đội Syria. Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh, Hoa Kỳ nên ngừng cản trở quân đội chính phủ Syria trong chống lại khủng bố IS.

Sẵn sàng làm tất cả

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn liên bang (FAN), một giáo sư giảng dạy bộ môn Lý thuyết chính trị thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Moscow cho rằng, hành động này của Hoa Kỳ không khó để dự đoán.

Ông cho rằng, trong tình hình hiện nay Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng làm tất cả để không mất một số vị trí chiến lược trên lãnh thổ Syria.

Đồng quan điểm, điều phối viên thuộc Viện nghiên cứu và dự báo chiến lược Trung Đông, ông Dmitry Egorchenkov khẳng định, ý định của quân đội Mỹ tấn công vào các lực lượng quân đội chính phủ từ lâu đã không còn bí mật.

Họ đứng sau nhiều cuộc tấn công vào quân đội Syria và hiện tại họ kích động người Kurd nhằm chống lại quân đội Syria, ngăn cản thành công ở Syria.

"Hành động này của Mỹ rất nguy hiểm và nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đế kết quả trong chiến dịch chống lại khủng bố IS. Ít nhất hành động này của người Kurd ngăn cản quân đội Syria và VKS Nga giành thắng lợi ở khu vực Deir Ezzor", ông Egorchenkov nói với FAN.

Bản đồ chiến sự tại Deir Ezzor ngày 20/9

Trong trường hợp nếu quân đội Syria tấn công người Kurd, lực lượng quân đội Syria sẽ bị phân tán và dẫn đến nhiều hậu quả khác. Đặc biệt Hoa Kỳ sẽ phóng đại sự việc và sử dụng chúng làm cái cớ để tấn công chống lại quân đội Syria.

Theo thông tin mới nhất từ chiến trường, các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã bắt đầu đưa một lượng lớn thiết bị quân sự vào Deir Ezzor. Giới quan sát cho rằng, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và SDF sẽ cố gắng ngăn bước tiến của SAA ở bờ phía đông Euphrates.

Hiện liên minh Syria-Iran-Nga và liên minh do Mỹ dẫn đầu đều có cơ hội giành được khu vực giàu tài nguyên trên bờ phía Đông của Euphrates. Kết quả của cuộc đua này sẽ phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của các bên, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng trong một thời gian ngắn.

Trường Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bat-luc-tren-bo-dong-euphrates-my-kurd-dung-is-can-saa-3343492/