"Bật mí" về thời trai trẻ của ông Kim Jong-un

Một chuyên gia an ninh Hàn Quốc đã chia sẻ những chi tiết mới về thời niên thiếu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với các nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 6.9.

Ông Kim Jong-un cầm trên tay điếu thuốc lá. Ảnh: Newsweek

Giáo sư Nam Sung-wook tại Đại học Hàn Quốc, cựu Giám đốc Viện Chiến lược An ninh quốc gia, phát biểu tại cuộc họp an ninh của Đảng Hàn Quốc Tự do rằng, Triều Tiên sẽ vẫn đi theo con đường cứng rắn như hiện nay với sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un.

"Một nửa lý do đằng sau tình hình hiện nay là vì tính khí nóng giận của ông Kim Jong-un" - tờ Newsweek dẫn lời ông Nam.

Vị giáo sư này cho biết, tính cách của ông Kim Jong-un rất "mạnh mẽ". Ông đưa ra một ví dụ minh hoạ về cách phản ứng của Kim Jong-un hồi nhỏ với bạn gái khi cô này đề nghị cậu hút thuốc ít đi.

Ông Nam nói, lúc đó Kim Jong-un mới 15 tuổi và học ở Bern, Thuỵ Sĩ, trong khi cô bạn ở Bình Nhưỡng. Cả hai thường giữ liên lạc bằng các cuộc gọi đường dài, và có lần Kim Jong-un đã phản ứng "mạnh mẽ" được khi cô bạn đề nghị cậu hút thuốc ít đi.

Những miêu tả này dường như tương phản với những thông tin mà mọi người biết trước đó về Kim Jong-un khi học ở Thuỵ Sĩ.

Năm 2011, nhà quản lý giáo dục Thuỵ Sĩ Ueli Studer nói với Reuters rằng, Kim Jong-un theo học trường Steinhoelzli ở ngoại ô Liebefeld của thành phố Berne từ năm 1988 đến khi bắt đầu vào lớp 9 hồi cuối năm 2000, dưới tên giả là Pak Un, con trai của một nhân viên đại sứ quán Triều Tiên.

"Kim Jong-un được mô tả là một người siêng năng và đầy tham vọng. Sở thích của cậu là bóng rổ" - Studer nói. Kim cũng nói được tiếng Đức và tiếng địa phương Bern.

Một bạn học cùng lớp có tên là Joao Micaelo nói với tờ Sunday Telegraph hồi năm 2010 rằng, hai người trở thành bạn bè và thường hay trò chuyện về bóng rổ.

Micaelo nhớ lại, Kim rất thích chơi bài quốc ca và có lần nói rằng cậu là con trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng lúc đó Micaelo cũng không để ý.

"Đối với tôi, Kim như một cậu bạn bình thường, khá lặng lẽ và không mấy khi nói nhiều về quê hương hay chính trị" - Micaelo nói với tờ Telegraph.

Chiếc gạt tàn bên cạnh ông Kim Jong-un. Ảnh: NewsweekTheo giáo sư Nam, Kim Jong-un bắt đầu hút thuốc từ năm 12 tuổi theo một thói quen thừa hưởng từ người cha, ông Kim Jong-il. Hút thuốc lá rất phổ biến ở Triều Tiên và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước này.

Ngày nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 33 tuổi vẫn tiếp tục hút thuốc. Một chiếc gạt tàn pha lê thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un trong một số bức ảnh mà báo chí Triều Tiên đăng tải.

Trong một bức ảnh gần đây nhất, ông Kim Jong-un cầm trên tay điếu thuốc lá khi ông đang xem đường đi của tên lửa đạn đạo tầm trung Hwangsong-12 bắn qua đảo Hokkaido của Nhật Bản hôm 29.8.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bat-mi-ve-thoi-trai-tre-cua-ong-kim-jong-un-563314.ldo