Bắt một giám đốc "điển hình tiên tiến" nhận hối lộ 300 triệu đồng

Cục CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an vừa xác nhận: lực lượng này đã bắt ông Võ Nhật Duy - Giám đốc công ty Cổ phần Cao su Sơn La khi đang nhận hối lộ 300 triệu đồng từ phó giám đốc công ty cổ phần Trường Thịnh (Hà Tĩnh) vào sáng 24/5.

Thông tin ban đầu cho biết, địa điểm bắt quả tang tại khách sạn Kim Liên. Số tiền ông Duy nhận hối lộ là tiền hoa hồng mà công ty Trường Thịnh phải chi cho ông này nếu muốn được tham gia dự án khai hoang trồng rừng với diện tích hàng nghìn hecta cao su, có giá trị hàng chục tỉ đồng của công ty Cổ phần Cao su Sơn La. Ông Duy trước đây làm kế toán nông trường tại tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển về công ty Cao su Chư Sê... Tháng 7/2007, ông Duy được bổ nhiệm làm giám đốc công ty cổ phần Cao su Sơn La (mới thành lập). Đầu năm 2010, ông Võ Nhật Duy là một trong 144 cá nhân được biểu dương tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau ba năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra ở Hà Nội. TT

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/2010052810552383cat132/bat-mot-giam-doc-dien-hinh-tien-tien-nhan-hoi-lo-300-trieu-dong.htm