Bất ngờ Bộ trưởng Hải quân của Trump rút lui

Lựa chọn của Tổng thống Donald Trump cho chức vụ Bộ trưởng Hải quân, doanh nhân Philip Bilden ngày 26/2 cho biết ông xin rút lui khỏi đề cử này.

Lựa chọn của Tổng thống Donald Trump cho chức vụ Bộ trưởng Hải quân, doanh nhân Philip Bilden ngày 26/2 cho biết ông xin rút lui khỏi đề cử này do những lo ngại về sự riêng tư và có thể khiến ông tách khỏi công việc kinh doanh.

Bilden là một sĩ quan tình báo từ 1986-1996. Ông sau đó đã tới Hồng Kông để mở đường cho sự hiện diện của HarbourVest Partners LLC - một công ty quản lý vốn tư nhân toàn cầu tại châu Á. Bilden mới nghỉ hưu tại Harbour sau 25 năm lãnh đạo.

Ứng viên cho chức vụ Bộ trưởng Hải quân của ông Trump vừa xin rút lui. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19 tháng 2, sau khi báo chí cho rằng Bilden có thể từ chối, Lầu Năm Góc đã đưa ra một tuyên bố nói rằng vẫn khẳng định với ông Mattis rằng vẫn cam kết phục vụ trên cương vị Bộ trưởng Hải quân nếu được Thượng viện thông qua và rằng ông Mattis vẫn tự tin Bilden là "nhà lãnh đạo đúng đắn" để xây dựng lại lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến.

Sự rút lui của Biden đã dấy lên những câu hỏi tương tư như khi Vincent Viola, ứng cử viên của Trump cho chức vụ Bộ trưởng lục quân cũng xin rút lui hồi đầu tháng này.

Những động thái trên khiến ông Trump và ông Mattis hiện chưa có ứng viên cho cả hai chức vụ Bộ trưởng Hải quân và Lục quân.

Trong một tuyên bố, Mattis cho biết ông rất thất vọng nhưng vẫn hiểu được quyết định của Bilden. "Trong những ngày tới, tôi sẽ đưa ra đề nghị với Tổng thống Trump về một nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt Hải quân và Thủy quân lục chiến của chúng ta để thực hiện tầm nhìn của tổng thống trong việc xây dựng lại quân đội," ông nói.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-bo-truong-hai-quan-cua-trump-rut-lui-229866.html