Bất ngờ có cơn mưa vàng, “lò lửa” Sài Gòn đã tắt

- Sau nhiều ngày nắng nóng như đổ lửa, người Sài Gòn đã thỏa khao khát có được một cơn mưa lớn để giải nhiệt. Sau cơn mưa có nhiều con đường bị ngập nhưng người dân vẫn phấn khởi đón nhận một món quà quý của thiên nhiên.

Anh Nguyễn Văn Thành, quê Nam Định là công nhân phụ hồ trên một công trình đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM vui vẻ cho biết: “Cả gần tháng nay trời nóng như đổ lửa, anh em chúng tôi làm việc ngoài trời chỉ được khoảng 1 lúc là phải ngồi nghỉ vì mất nước, nóng rát cả người. May quá, hy vọng sau cơn mưa này trời sẽ dịu mát hơn để mọi người làm việc được tốt hơn”. Cũng sau cơn mưa, nhiều người bán hàng rong như bắp luộc, khoai nướng, xôi… tin vào những ngày sau bán sẽ được nhiều người mua hơn. “Thời tiết nắng nóng ít người mua, nhiều ngày ế mang về. Loại hàng này thì trời mát, se lạnh thì bán mới nhiều” – một chị bán ngô luộc trên đường tâm sự. Sau trận mưa “vàng” nhiều người hy vọng dịch bệnh cũng sẽ bớt “căng” . “Những ngày qua vào bệnh viện tôi không tưởng tượng nổi trời thì nóng nực, người đông như đi hội, xếp hàng khám bệnh. Sau trận mưa lớn, nếu thời tiết thay đổi thì tôi nghĩ mọi người đỡ khổ hơn và dịch bệnh có thể giảm” – một bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM hy vọng. Cơn mưa cực lớn làm cho hệ thống đường cống thoát nước bến xe Miền Đông bị ứ đọng nước không thoát được. Trên các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh và Thủ Đức) lượng nước mưa lớn nước cống tràn vào trong nhà. Khu trung tâm thành phố một số tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nước ngập sâu khá sâu khoảng 40cm. Theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì khu vực Nam bộ có mưa là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ Miền Bắc tràn xuống ở một số nơi khu vực Đông Nam Bộ. Nhưng hiện tượng mưa chỉ xuất hiện ở một số nơi theo tính cục bộ. Thạc sĩ Lan cho biết thêm thời tiết của khu vực Đông Nam Bộ đang bước vào thời kỳ chuyển mùa giữa mùa khô sang mùa mưa. Nên từ thời gian này cho đến cuối tháng 4 và tháng 5 thời tiết sẽ xuất hiện mưa rào và kèm theo gió giông mạnh tại một vài nơi, do đó người dân cần chủ động đề phòng. Bảo Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201004/Bat-ngo-co-con-mua-vang-lo-lua-Sai-Gon-da-tat-1750193/