Bất ngờ lý do Nga - Ấn Độ hoãn tập trận chung

Cuộc tập trận chung thường niên giữa Nga và Ấn Độ có truyền thống từ năm 2003 sẽ bị hoãn lại trong năm nay.

Theo thông tin được hãng TASS đưa từ Moscow hôm 15 vừa qua, cuộc tập trận chung thường niên giữa Nga và Ấn Độ có truyền thống từ năm 2003 sẽ bị hoãn lại trong năm nay. Nguồn ảnh: Rusembas.

Thông thường, cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng Viễn Đông Nga vào mùa hè hàng năm. Tuy nhiên, cuộc tập trận chung thường niên giữa hai nước năm 2017 này sẽ bị hoãn lại cho tới "cuối năm nay". Pankaj Saran, Đại sứ Ấn Độ tại Nga cho biết, có thể cuộc tập trận sẽ bị hoãn lại tới cuối năm nay, sớm nhất cũng sẽ diễn ra vào mùa thu. Nguồn ảnh: Times.

Sở dĩ có sự trì hoãn này là do cả hai phía Nga và Ấn Độ đều muốn mở rộng quy mô của cuộc tập trận nhằm tăng cường thêm khả năng cọ sát cho binh lính cũng như kiểm tra sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng quân đội thuộc nhiều binh chủng của cả hai nước với nhau. Nguồn ảnh: News.

Mọi năm, lực lượng tham gia tập trận giữa hai nước chỉ gói gọn trong khoảng từ vài trăm tới khoảng 1.000 binh lính thuộc lực lượng bộ binh kết hợp với hỏa lực trực thăng yểm trợ. Nguồn ảnh: Sputnik.

Với sự mở rộng quy mô của cuộc tập trận chung năm 2017 này, số lượng binh lính tham gia trực tiếp vào cuộc tập trận sẽ tăng cao, kèm theo đó là sự có mặt của các lực lượng Không quân và Hải quân của hai nước. Nguồn ảnh: Tass.

Từ năm 2003, cuộc tập trận giữa Nga và Ấn Độ đã diễn ra với sự tham gia của rất nhiều binh chủng bao gồm không quân, hải quân, tăng-thiết giáp, bộ binh,... Tuy nhiên, từ năm 2013 cuộc tập trận thông lệ này đã giảm mạnh về mặt quy mô, trở thành cuộc tập trận luân phiên với sự tham gia lần lượt của lực lượng hải quân, không quân và bộ binh mỗi năm, hoàn toàn không có sự hiệp đồng. Nguồn ảnh: Ibex.

Việc mở rộng quy mô của cuộc tập trận năm nay hứa hẹn sẽ tăng cường sự hợp tác quan hệ giữa hai nước Ấn Độ và Nga trên lĩnh vực quân sự. Ấn Độ cũng là một bạn hàng đầy tiềm năng với việc mạnh dạng "dốc hầu bao" mua sắm rất nhiều trang thiết bị, vũ khí từ Nga trong những năm trở lại đây. Nguồn ảnh: India.

Thêm vào đó, ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ cũng đang tiến triển hết sức rõ rệt, việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước bằng cách mở rộng quy mô của các cuộc tập trận chung sẽ là cơ hội để Nga trực tiếp tiếp xúc với các loại vũ khí, khí tài hiện đại mới do Ấn Độ tự phát triển. Nguồn ảnh: Newstoday.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-ly-do-nga-an-do-hoan-tap-tran-chung-887332.html