Bất ngờ: Thái Lan vẫn còn dùng xe tăng Type 69 TQ

Tưởng như đã vứt toàn bộ số xe tăng Type 69 xuống đáy biển, thế nhưng hóa ra Thái Lan vẫn còn giữ lại một số lượng nhất định sử dụng tới hôm nay.

Mạng Sina dẫn nguồn tin Thái Lan mới đây đăng tải một loạt ảnh gây ngạc nhiên với trang bị của Lữ đoàn kỵ binh 22, Lục quân Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Trang bị cơ giới của lữ đoàn này khá tốt gồm: xe tăng M60A3 Patton, xe thiết giáp M113. Nguồn ảnh: Sina

Đáng chú ý, ở một số góc ảnh còn có dáng dấp của dòng xe tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất. Điều đó là vô cùng bất ngờ bởi từ năm 2004, Thái Lan đã loại biên chế toàn bộ 100 chiếc Type 69 vì chất lượng kém dù mới sử dụng chưa đầy 20 năm. Nguồn ảnh: Sina

Thậm chí, Thái Lan hồi năm 2010 đã phải quăng 25 chiếc Type 69-II mới sử dụng được 17 năm xuống biển để tạo các rặng san hô nhân tạo. Phó Cục trưởng Cục Pháo binh và Trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Quân đội Thái Lan, đại tá Mungkorn Wankrua cay đắng cho biết "Xe tăng Trung Quốc không tốt như xe tăng châu Âu". Nguồn ảnh: Sina

Thế nhưng trong đợt thao diễn mới đây, một vài xe tăng Type 69-II đã được nhìn thấy trong trang bị Lữ đoàn kỵ binh 22. Đây là phiên bản của dòng tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở tham khảo công nghệ tăng T-62 Liên Xô. Tuy nhiên, cấu hình vũ khí của Type 69-II chỉ nhỉnh hơn Type 59 một tẹo khi vẫn dùng pháo 100mm (thay vì 115mm của T-62), nhưng có hệ thống điều khiển hỏa lực (FCS) gồm khí tài ổn định nòng pháo, kính ngắm, đo xa laser và máy tính đường đạn...Nguồn ảnh: Sina

Đáng chú ý, trong cuộc thao diễn của Lữ 22, người ta còn trông thấy sự xuất hiện của phiên bản Type 69-III hay Type 79. Một phiên bản mà các tài liệu phương Tây đều khẳng định là Thái Lan không mua. Nguồn ảnh: Sina

So với Type 69-II, Type 69-III (hay gọi là Type 79) trang bị pháo rãnh xoắn 105mm kiểu L7 của Anh Quốc, tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực kiểu Marconi của Anh, lắp động cơ diesel 730 mã lực. Nguồn ảnh: Sina

Hiện không rõ Thái Lan còn bao nhiêu chiếc Type 69/79 trong biên chế. Nguồn ảnh: Sina

Trước khi mua T-84 Oplot-T và VT-4, những chiếc M60A3 Patton được coi là loại tăng hiện đại nhất của Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Hiện họ có trong tay 125 chiếc M60A3 và 53 chiếc M60A1.Nguồn ảnh: Sina

Binh sĩ Lữ kỵ binh 22 kết thúc thao diễn. Nguồn ảnh: Sina

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-thai-lan-van-con-dung-xe-tang-type-69-tq-864438.html