Bất ngờ với đèn giao thông dành cho người 'nghiện' điện thoại

Ở Mỹ Latinh, Argentina và Chile là những nước đầu tiên áp dụng “công nghệ đèn giao thông trên mặt đường”, theo đó hệ thống này sẽ hiển thị đèn đỏ để cảnh báo nguy hiểm cho người đi bộ “nghiện” điện thoại thông minh khi họ sang đường.

Hệ thống đèn giao thông trên mặt đường giúp cảnh báo người đi bộ

Theo báo Infobae, Rosário, thành phố cảng lớn ở Argentina, đã tiến hành lắp đặt đèn giao thông trên mặt đường nhằm hạn chế những vụ tai nạn liên quan đến người “nghiện” điện thoại di động khi qua đường mà không muốn rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Tại Chile, báo La Tercera đưa tin, Concepcíon là thành phố đầu tiên lắp đặt hệ thống này trước làn ranh qua đường cho người đi bộ.

Hệ thống chỉ gồm 2 đèn xanh, đỏ (xanh: đi; đỏ dừng lại) và hoạt động đồng bộ với cột đèn giao thông truyền thống.

Trước đó, kiểu đèn này đã được lắp đặt tại Đức, Hà Lan, Australia và Nhật Bản.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/bat-ngo-voi-den-giao-thong-danh-cho-nguoi-nghien-dien-thoai/734821.antd