Bắt người trái phép để 'xiết' nợ, trốn sang Lào cũng không thoát

Kết thúc chuyến công tác tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã quốc tế Đồng Tiến Thành từ Lào trở về Việt Nam, Trung tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Trưởng Đoàn công tác đã trao đổi với PV báo CAND về quá trình phối hợp bắt giữ, dẫn giải đối tượng truy nã giữa Cảnh sát Việt Nam, Công an TP Hà Nội và cơ quan chức năng của Lào.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Công an TP Hà Nội, đối tượng Đồng Tiến Thành,35 tuổi, quê quán ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội ra Quyết định truy nã số 01 ngày 30-11-2015 về hành vi Cướp tài sản và giữ người trái pháp luật. Qua phối hợp với Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát TNTP có nguồn tin, hiện đối tượng Thành đang lẩn trốn tại Lào và đã thay tên đổi họ để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Công an TP Hà Nội đã có công văn gửi Cục Cảnh sát TNTP đề nghị chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã có yếu tố nước ngoài.

Quá trình xác minh, Cục Cảnh sát TNTP đã xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào để xác minh, làm rõ các thông tin nêu trên.

Từ nguồn tin trên, tiến hành xác minh, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào đã xác định được nơi Đồng Tiến Thành lẩn trốn tại khu vực có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại khu vực Luông Pha Băng, Lào. Do đối tượng hoạt động lưu động tại các tỉnh Bắc Lào, lại thay tên đổi họ, hoạt động tại khu vực núi rừng, đi lại rất khó khăn nên công tác truy bắt mất nhiều thời gian, công sức. Lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đồng Tiến Thành an toàn, sau đó dẫn giải về thủ đô Viêng Chăn và tạm giam tại Trại tạm giam Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào.

Sau khi có công văn trao đổi của cơ quan chức năng của Lào, Bộ Công an Việt Nam đã cử đoàn công tác sang Lào tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Đồng Tiến Thành. Ngày 17-1-2017, sau khi đến Lào, Trung tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Trưởng Đoàn công tác đã cùng các thành viên trong đoàn thuộc lực lượng Cục Cảnh sát TNTP, Phòng Cảnh sát TNTP Công an TP Hà Nội do đồng chí Trung tá Ngô Đức Minh, Đội trưởng Đội 3 và Thiếu tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị của Lào để bàn kế hoạch cụ thể công tác tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Đồng Tiến Thành về Việt Nam.

Được sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ An ninh Lào, đêm 19-1, đối tượng Đồng Tiến Thành đã được dẫn giải về nước an toàn.

Anh Hiếu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/bat-nguoi-trai-phep-de-doi-no-tron-sang-lao-cung-khong-thoat-426236/