Bắt nguyên cửa hàng trưởng tham ô 1,3 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ ông Lê Văn Tâm (72 tuổi, nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng lương thực H.Hưng Nguyên, Nghệ An) sau 20 năm trốn lệnh truy nã.

Ngày 11.8, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An cho biết như trên.

Ông Tâm bị bắt khi đang lẩn trốn tại Khánh Hòa. Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 1995, với cương vị cửa hàng trưởng, ông Tâm tự ý duyệt chi 800 triệu đồng không qua thủ tục kế toán tài vụ cho vợ là bà Cao Thị Thành, người ngoài cơ quan, vay.

Cùng năm đó, ông Tâm lấy danh nghĩa cửa hàng trưởng vay Cửa hàng lương thực H.Yên Thành (Nghệ An) 500 triệu đồng cho cơ quan, nhưng sau đó không nhập quỹ và đưa cho vợ sử dụng.

Ông Tâm sau đó bị khởi tố về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái, nhưng đã bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã đặc biệt.

Liên quan tới vụ việc, vợ ông Tâm bị xử phạt 5 năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa. Đến nay, số tiền 1,3 tỉ đồng bị ông này chiếm đoạt vẫn chưa được thu hồi.

K.Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-nguyen-cua-hang-truong-tham-o-13-ti-dong-865010.html