Bắt nguyên Phó Chánh Thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ

Nguyên Phó chánh Thanh tra giao thông Cần Thơ Bùi Văn Minh (tự Minh đen) vừa bị bắt do liên quan đến đường dây nhận hối lộ trên 4,1 tỉ đồng để bảo kê cho hàng trăm xe quá tải hoạt động trong thời gian dài tại Cần Thơ.

Nguyên Phó chánh TTGT Bùi Văn Minh bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ trên 400 triệu đồng của nhiều nhà xe tải. Ảnh: T.X.

Chiều nay 27/7, đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an Cần Thơ xác nhận vừa bắt Bùi Văn Minh (tự Minh đen), nguyên Phó chánh Thanh tra giao thông trực thuộc Sở GTVT Cần Thơ để điều tra hành vi nhận hối lộ. Bị can Minh được xác định liên quan đến đường dây bảo kê cho xe quá tải vượt trạm mà công an Cần Thơ đã bắt, khởi tố cách đây hơn một năm với số tiền nhận hối lộ lên đến 4,1 tỉ đồng và TAND TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử 9 bị cáo trong đường dây này, trong đó có 7 cán bộ TTGT. Chiều cùng ngày, Phòng CSKT đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bị can Minh tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thu giữ một số giấy tờ liên quan.

Số tiền mà bị can Minh nhận hối lộ mà bước đầu công an chứng minh được khoảng 400 triệu đồng. Số tiền này Minh nhận của nhiều nhà xe trong thời gian dài và có dấu hiệu cấu kết với các cán bộ TTGT vừa bị xét xử trước đó. Minh về làm TTGT chính thức khoảng năm 2005 và thăng tiến qua nhiều chức vụ, sau đó lên phó chánh thanh tra. Khi vụ việc nhận hối lộ xảy ra thì Minh đen bị lãnh đạo Sở GTVT luân chuyển công tác sang vị trí khác theo yêu cầu của cơ quan điều tra, nay công an mở rộng điều tra giai đoạn hai và xét thấy có đầy đủ cơ sở pháp lý nên tiến hành bắt tạm giam để điều tra mở rộng.

Công an Cần Thơ chở bị can Bùi Văn Minh về nhà riêng tại quận Cái Răng để tiến hành khám xét vào chiều nay 27/7. Ảnh: Phương Nguyên

Như Báo Gia đình Việt Nam đã thông tin, vào ngày 11/7, TAND TP Cần Thơ tuyên án 7 thanh tra giao thông Cần Thơ cùng hai "cò" về hành vi Nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng để bảo kê hàng loạt đơn vị kinh doanh vận tải.

Trong đó, Đoàn Vũ Duy (nguyên đội trưởng TTGT số 11) mức án tù chung thân; Dương Minh Tâm (nguyên Phó chánh TTGT) nhận 10 năm tù; Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng Đội 3) 15 năm tù; Lý Hoàng Minh (nguyên đội phó Đội 3) lĩnh 9 năm tù; "cò" Nguyễn Văn Cần nhận 20 năm tù. Ba cán bộ khác và "cò" Trần Tường An cùng nhận 7 năm tù.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi nhận hối lộ và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ án phạt vì còn mẹ già, con thơ và đã cố gắng khắc phục hậu quả. Riêng nguyên đội trưởng Đoàn Vũ Duy vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Viện kiểm sát, Đoàn Vũ Duy không nhận tội nhưng qua chứng cứ, lời khai của các đồng phạm, nhân chứng, nhà xe… đã có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Số tiền mà Duy đã nhận hàng tỷ đồng là đặc biệt lớn. "Việc bị cáo không thừa nhận hành vi là thể hiện sự xem thường pháp luật, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài", đại diện VKS nói.

HĐXX cho rằng, 7 thanh tra giao thông đã không thực hiện đúng chức trách của Luật Thanh tra. Riêng Cần và An đã tích cực giúp sức cho các thanh tra giao thông, vì vậy phải chịu trách nhiệm đồng phạm.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm thanh tra giao thông lợi dụng chức vụ, quyền hạn móc nối với "cò" nhận tiền của 135 tổ chức, cá nhân ngành vận tải từ Đồng Nai đến khắp các tỉnh thành miền Tây. Họ đã nhận tổng cộng 4,1 tỷ đồng để không kiểm tra, không lập biên bản hoặc xử nhẹ lỗi vi phạm của các xe.

Trong số này, Đoàn Vũ Duy là người nhận hối lộ số tiền lớn nhất với gần 2,8 tỷ đồng. Phó chánh thanh tra Dương Minh Tâm nhận hơn 400 triệu đồng của 13 doanh nghiệp và 5 cán bộ còn lại nhận từ 25 đến 540 triệu đồng.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/bat-nguyen-pho-chanh-thanh-tra-giao-thong-can-tho-nhan-hoi-lo-d115946.html