Bắt nhóm cướp chuyên “ăn hàng” khu quận 7, Nhà Bè

(PL)- Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Văn Phát, Trương Thanh Sáng và Đào Phước Ril để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật. Cả ba nghi can trên đều tạm trú quận 7.

Sáng 14-8, Phước rủ Sáng, Ril đi cướp giật. Khi gần đến cầu Phước Kiểng 2 (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) cả ba thấy chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa điều khiển xe Air Blade chở theo người bạn liền áp sát, giật phăng chiếc túi xách treo trên xe rồi tăng tốc chạy về hướng KCN Hiệp Phước. Lúc này chị Hoa tri hô và đuổi theo nhóm cướp qua cầu Hiệp Phước 2 thì bị đánh lạc hướng. Tiếp đó, nhóm cướp quay lại thì bị lực lượng CSGT đi tuần phát hiện đã liên hệ Công an huyện Nhà Bè phối hợp truy bắt. Khi đến cầu Phước Kiểng 2, Phước tông phải người đi xe máy, ngã xuống đường rồi chạy vào lùm cây ven rạch gần đó lẩn trốn nhiều giờ mới bị bắt giữ. Riêng hai đồng bọn còn lại thoát được.

Đến 15 giờ cùng ngày, các trinh sát ập vào căn nhà trọ nằm trên địa bàn phường Tân Phú (quận 7) khống chế, bắt giữ Sáng và Ril.

Theo đó, Phát có một tiền án về tội phá hủy công trình an ninh quốc gia phải chịu án bảy năm tù, vừa mới được ra trại gần năm tháng nay.

Tại trụ sở công an, các nghi can khai trước đó một ngày có cướp laptop của một phụ nữ đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Gần tháng trước chúng đã thực hiện trót lọt năm vụ cướp giật trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7).

XUÂN NGỌC - ÁI NHÂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130816060410761p1015c1074/bat-nhom-cuop-chuyen-an-hang-khu-quan-7-nha-be.htm