Bắt nhóm ‘dàn trận’ trộm tài sản người đi đường

(Zing) - Bằng chiêu thức dàn cảnh va chạm xe với người đi đường, nhóm thanh niên đã thực hiện trót lọt 18 phi vụ, lấy được 140 triệu đồng của các nạn nhân.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an TP HCM vừa “xóa sổ” băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm xe với người đi đường để trộm tài sản. Theo đó, có 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lâm Văn Ngà (SN 1970), Nguyễn Phượng Hòa (tức Linh “trắng”, SN 1964), Phạm Thành Trung (SN 1976), Lê Hoàng Phương (SN 1986), Đỗ Thanh Tâm (SN 1985), Đỗ Thanh Việt (SN 1988) và Đỗ Thanh Sơn (SN 1979). Băng nhóm này do Lâm Văn Ngà và Nguyễn Phượng Hòa đóng vai trò cầm đầu, hoạt động từ cuối năm 2009 đến nay và đã thực hiện trót lọt 18 vụ, lấy được khoảng 140 triệu đồng. Mới đây nhất là ngày 10/2, khi phát hiện nạn nhân là ông Khưu Thoại Quang đang lưu thông trên đường đoạn ngã ba Thảo Điền – Xa lộ Hà Nội (quận 2), chúng dàn cảnh lấy đi số tiền 20 triệu đồng. Nhằm tránh bị phát hiện và thuận lợi trong việc “ăn hàng”, bọn chúng thường ra tay hành động vào sáng sớm hàng ngày ở những khu vực vắng người qua lại, ngã tư có đèn đỏ trên Xa lộ Hà Nội. Phương thức hoạt động của bọn chúng là lang thang trên đường, khi phát hiện thấy “con mồi” liền đuổi theo bám sát; hai đối tượng Ngà và Tâm có nhiệm vụ giả vờ va quệt xe với nạn nhân. Lợi dụng khi người đi đường mất cảnh giác, Sơn chở Hòa lao từ phía sau lên móc túi, trộm tiền, điện thoại… của nạn nhân rồi tẩu thoát. Các đối tượng còn lại gồm Trung, Phương, Việt đóng vai trò cản địa cho đồng bọn bỏ chạy… nếu bị nạn nhân phát hiện tri hô, đuổi theo. Sau thời gian theo dõi, nắm bắt địa bàn. Ngày 25/2, các trinh sát quyết định “hốt gọn” băng nhóm trên khi chúng vừa đi qua cầu Phú Mỹ.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/bat-nhom-dan-tran-trom-tai-san-nguoi-di-duong/a78280.html