Bắt nhóm đối tượng nhiều tiền án, chuyên lừa đảo chiếm đoạt ô tô

Tự quảng cáo có mối quan hệ rộng, làm lại được giấy tờ xe ô tô thất lạc nhanh chóng, nhóm đối tượng do Hồng cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe ô tô sang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Triệu Hồng (51 tuổi), Lê Văn Miên (58 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, công an bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ ban đầu, đối tượng Hồng có 3 tiền án, đang trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Qua việc trốn truy nã, Hồng phiêu bạt về TP.HCM “nổ” rằng mình quen biết rộng, có thể làm được giấy tờ xe ô tô bị thất lạc.

Tháng 7/2016, anh Ngô Văn Đ. (SN 1982, ngụ quận 1) nhờ Miên giới thiệu gặp Hồng. Qua trò chuyện, anh ngỏ ý nhờ Hồng làm lại giấy tờ chiếc xe Jeep đã bị thất lạc giấy đăng ký xe trước đó.

Nhóm đối tượng do Hồng cầm đầu chuyên giả "cò" giấy tờ để lừa đảo.

Hồng nhận lời làm giấy tờ với giá 25 triệu đồng. Anh Đ. đưa tiền cùng xe cho Hồng tới Đội đăng ký xe thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM ở số 282 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh làm thủ tục. Sau đó, anh Đ. nói có việc về trước, nhờ tài xế riêng ở lại chờ lấy xe hoàn tất các thủ tục giấy tờ về sau.

Tuy nhiên, người tài xế ngồi chờ lấy xe cho anh Đ. cả buổi vẫn không thấy Hồng mang xe giao trả. Khi gọi điện thoại cho Hồng, Miên, cả hai máy điện thoại đều cắt liên lạc. Thời gian sau đó, anh Đ. tiếp tục tìm cách liên lạc cho Hồng, Miên để đòi xe nhưng không được, anh mới biết mình bị lừa. Đến tháng 11/2016, anh Đ. đến Công an quận Bình Thạnh trình báo sự việc.

Theo cơ quan điều tra nhận định, với chiêu thức lừa đảo tinh vi, Hồng, Miên có thể nằm trong một đường dây chuyên “cò” làm giấy tờ xe để lừa đảo. Sau đó, công an đã lập chuyên án quyết tâm tóm gọn các đối tượng. Trải qua hơn 3 tháng theo dõi, cuối tháng 4/2017, công an mới tìm được nơi tạm trú của nhóm đối tượng mời về trụ sở công an làm việc.

Đối diện với cán bộ điều tra, Hồng, Miên đã khai nhận hành trình lừa đảo của mình đối với anh Đ.. Đồng thời, các đối tượng khai thêm việc lừa chiếc xe Lexus của anh T. (ngụ tỉnh Gia Lai) bán lấy tiền tiêu xài.

Hồng cho biết, đã bàn kế hoạch với Miên tìm những người chủ xe ô tô mất giấy tờ để khoe mẽ có quan hệ rộng, có thể làm lại giấy tờ ô tô nhanh giá rẻ rồi lừa lấy xe bán lấy tiền tiêu xài. Chiếc xe Jeep lấy được của anh Đ., Hồng đem bán cho Tuấn, Tuấn bán tiếp cho người khác với giá 10.000 USD. Được biết, Tuấn cũng có 5 tiền án.

Hiện tại, công an thu giữ nhiều tang vật nghi do nhóm này lừa đảo mà có. Cơ quan điều tra cho biết, có thể băng nhóm này còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt ôtô khác nữa nên đang điều tra mở rộng.

Công an quận Bình Thạnh thông báo tới người dân ai là nạn nhân của băng nhóm trên, sớm đến trình báo để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

H.Trần

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-nhom-doi-tuong-nhieu-tien-an-chuyen-lua-dao-chiem-doat-o-to-a326200.html