Bắt nhóm đối tượng phục kích, cướp xe của GrabBike

Lúc rạng sáng, nhóm đối tượng âm mưu thực hiện 2 vụ cướp tài sản của GrabBike, trong đó có 1 vụ thành công.

Công an Q.2, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nhóm 3 nghi can gồm: Cao Văn Hạnh (SN 1996, quê Quảng Bình), Nguyễn Văn Ngân (SN 1996, quê Gia Lai, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) và Trương Đình Lộc (SN 1997, quê Quảng Bình, hiện không rõ nơi cư trú) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của các đối tượng, gồm: Phạm Xuân Hưng (SN 1988) và Nguyễn Hồ Toàn (SN 1996, cùng quê Đồng Nai).

Nhóm cướp tài sản của Grabbike bị bắt giữ tại cơ quan công an

Nhóm nói trên được xác định là đã thực hiện vụ cướp tài sản nhắm vào 1 tài xế GrabBike là anh Nguyễn Công T (SN 1989, ngụ Q.2).

Theo thông tin ban đầu, 1h20 sáng 7/8 anh T nhận được khách thông qua ứng dụng nên đến 1 địa điểm từ vòng xoay Trần Não, P.Bình An, Q.2 đón khách chở về cầu Cá Trê 1 cũng trên đường Trần Não, Q.2. Khi đến cầu Cá Trê 1, đường Trần Não, P.An Lợi Đông, Q.2, vị khách yêu cầu dừng xe và rút dao đe dọa anh T, yêu cầu giao hết tài sản.

Chiếc xe bị cướp đã được thu hồi

Đúng lúc này xuất hiện 2 thanh niên khác chạy đến truy đuổi làm anh T hoảng sợ thoát thân. Sau đó nhóm đối tượng cướp lấy chiếc xe gắn máy hiệu Vision, bên trong cốp xe có 1 ĐTDĐ, rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an Q.2 phối hợp cùng đội Hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét. Mới đây công an đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Hạnh, Ngân, Lộc nói trên và mời làm việc với Hưng, Toàn.

Nhóm đối tượng khai báo, vì thiếu tiền tiêu xài nên rạng sáng 7/8 rủ nhau lên kế hoạch cướp tài sản. Hạnh đóng vai người bắt xe thông qua ứng dụng GrabBike, còn Ngân, Lộc đến vị trí ở đường Trần Não ở Q.2 đợi sẵn.

Lúc rạng sáng, Hạnh đón xe của 1 GrabBike từ Q.Bình Thạnh về Q.2. Vì GrabBike này cảnh giác nên nhóm đối tượng không ra tay được.

Sau đó Hạnh tiếp tục đón xe của GrabBike Nguyễn Công T từ vòng xoay Trần Não về cầu Cá Trê 1, sau đó cùng đồng bọn ra tay. Sau khi cướp xe được, chúng mang về giao cho Phạm Xuân Hưng bán cho Nguyễn Hồ Toàn.

Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau khi gây án, đến ngày 9/8 cả nhóm sa lưới. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Linh An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-nhom-doi-tuong-phuc-kich-cuop-xe-cua-grabbike-389801.html