Bắt nhóm trộm cắp xe lộ ra “đinh tặc”

Cơ quan công an thu giữ 5 kg đinh nhọn nghi dùng để rải trên đường “bẫy” xe máy. TP.HCM dẹp bốn tiệm sửa xe có biểu hiện “đinh tặc”.

Ngày 15-11, nhận được tin báo từ người dân, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Vũng Tàu tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Phong, Phan Ngọc Dũng, Trần Thạch và Nguyễn Xuân Lâm (đều tạm trú tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy. Ngoài ra, có ba nghi can tiêu thụ xe gian cũng bị dẫn giải về trụ sở công an làm việc.

Đêm 6-11, anh NTA do nhậu say nên té ngã xe trên đường về nhà gần khu vực cầu Rạch Bà. Thấy xe anh A. còn cắm chìa khóa trên công tắc nên Phong lấy cắp xe mang về. Hôm sau, Phong cùng Thạch mang xe đi cầm lấy 12 triệu đồng về cả bọn chia nhau tiêu xài. Chủ tiệm cầm đồ nghi ngờ nguồn gốc xe bất minh nên trình báo với công an. Qua truy xét, công an nhanh chóng bắt giữ Phong.

Phong thừa nhận là đối tượng chủ mưu rủ Dũng, Lâm, Thạch cùng Tí, Linh (hiện đang bỏ trốn) đi trộm cắp xe máy. Nhóm Phong gây ra khoảng chục vụ trộm xe máy. Sau đó, chúng mang xe tới tiệm cầm đồ để cầm hoặc bán rẻ lại cho người khác. Qua đó, cơ quan công an đã thu hồi 10 xe tang vật từ các tiệm cầm đồ.

Nhóm trộm cắp xe máy cùng tang vật thu giữ được. Ảnh: TK

Số đinh nghi là để rải “bẫy” người đi đường được thu giữ tại nhà Lâm. Ảnh: TK

Đáng chú ý khi khám xét nhà của Nguyễn Xuân Lâm (hành nghề sửa xe máy) ngoài số phụ tùng xe Lâm tháo gỡ để bán, công an còn phát hiện, thu giữ 5 kg đinh. Số đinh này nghi Lâm dùng để rải trên quốc lộ 51 và một số tuyến đường ở TP Vũng Tàu nhằm “bẫy” xe máy của người đi đường.

Chiều 16-11, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, cho biết do hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của nhóm Phong đã rõ nên sẽ quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ về “đinh tặc” Nguyễn Xuân Lâm.

Dẹp bốn tiệm sửa xe có biểu hiện “đinh tặc”

Chiều 16-11, Công an phường Bình Chiểu (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết qua phối hợp kiểm tra hoạt động các tiệm vá, sửa xe trên hơn 1 km chiều dài xa lộ Hà Nội đã phát hiện nhiều tiệm không giấy phép. Cơ quan chức năng buộc đóng cửa bốn tiệm, thu giữ các phương tiện hành nghề và lập biên bản xử phạt mỗi tiệm 400.000 đồng. Theo công an phường, gần đây hàng chục người (chủ yếu quê Thanh Hóa) đến phường thuê mặt bằng mở tiệm sửa, vá xe. Cùng lúc rộ lên nạn rải đinh “bẫy” người đi đường. Theo người dân địa phương, mỗi lần có xe bị cán đinh thì chủ tiệm cười hô hố và tha hồ “chặt, chém” nạn nhân.

Với quyết tâm dẹp các điểm nóng “đinh tặc” trên địa bàn, Công an quận Thủ Đức có buổi làm việc với VKSND quận để thống nhất quyết định khởi tố hai “đinh tặc” Phạm Văn Hải và Trần Ngọc Tuân (bị bắt giữ ngày 10-11) về tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, đêm 15-11, trong lúc tuần tra, lực lượng dân quân, dân phòng và Công an phường Tân Phú (quận 9, TP.HCM) bắt quả tang Lê Đức Tây (hành nghề vá xe dạo) có năm mảnh thép hình thoi, một lưỡi dao cắt giấy và ruột xe trong thùng đồ nghề.

Trung tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9, cho biết hiện Tây đang bị câu lưu để điều tra.

VÕ BÁ

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111116110657951p0c1015/bat-nhom-trom-cap-xe-lo-ra-dinh-tac.htm