Bắt nhóm vận chuyển xe máy không giấy tờ qua biên giới

Ngày 3-1-2017, Công an TP Móng Cái cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Đỗ Thành Long, 37 tuổi; Nguyễn Văn Quý, 40 tuổi; Khuất Tiến Công, 30 tuổi, đều trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái và Trần Đỗ Kình, 35 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Trước đó, Công an TP Móng Cái điều tra, làm rõ đối tượng vận chuyển trái phép xe máy từ Móng Cái qua sông biên giới để đưa sang Trung Quốc.

Cơ quan điều tra thu giữ 10 xe máy tay ga không có giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ. Được biết, Nguyễn Văn Quý vận chuyển hàng hóa thuê từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Đầu tháng 10-2016, một thanh niên gọi điện thoại thuê Quý nhận xe máy không rõ nguồn gốc tại TP Móng Cái rồi chuyển sang Trung Quốc với tiền công 2,5 triệu đồng/xe. Cuối tháng 10-2016, Quý thuê Trần Đỗ Kình, Đỗ Thành Long, Khuất Tiến Công và một thanh niên tên Truyền vận chuyển xe máy không rõ nguồn gốc tại Móng Cái sang Trung Quốc.

Công an TP Móng Cái xác định: tháng 11-2016, các đối tượng thu gom 10 xe máy các loại không có giấy tờ vận chuyển sang Trung Quốc. Các xe này đều là xe tay ga giá trị cao như: Honda SH Mode, Honda Vision, Honda Airblade; Honda Lead, trị giá gần 300 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đ.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/bat-nhom-van-chuyen-xe-may-khong-giay-to-qua-bien-gioi-423803/