Bắt 'nữ quái' có kho súng đạn và ma túy khủng

Bất ngờ kiểm tra nhà Hải, cảnh sát phát hiện số lượng lớn ma túy và nhiều súng, đạn, công cụ hỗ trợ.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hải tại cơ quan điều tra.

Ngày 14.9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hồng Hải (45 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Trịnh Tuấn Anh (34 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, khoảng 21h15 ngày 9.9, Trịnh Tuấn Anh mang theo túi du lịch lên một chiếc ô tô đỗ trong một khu đô thị ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bất ngờ kiểm tra hành chính đối với Trịnh Tuấn Anh, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Đống Đa) phát hiện bên trong túi du lịch của Tuấn Anh có 4 túi nilon màu trắng chứa tinh thể màu trắng, qua giám định đây là ma túy tổng hợp dạng đá (methaphetamin), có trọng lượng 1kg.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Hải, nơi Tuấn Anh khai là vừa vào để mua ma túy.

Số vũ khí nóng cảnh sát thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Hồng Hải.

Tại thời điểm khám xét, Hồng Hải đang ở nhà cùng với bố và 2 người bạn xã hội. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ tại nhà Hải 23 túi nilon chứa ma túy đá dạng tinh thể tổng trọng lượng 2kg; hơn 4.600 viên nén màu hồng (ma túy tổng hợp hồng phiến); 682 viên nén màu xám có ký hiệu Chanel.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nhiều vũ khí “nóng” gồm: 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dài (dạng súng trường thể thao), 7 viên đạn của súng bắn cao su, 11 viên đạn ký hiệu WCC67, 52 viện đạn của súng thể thao, 2 quả nổ dạng lựu đạn, 1 khóa số 8.

Cơ quan điều tra giám định số tinh thể màu trắng và viên nén thu giữ nhà đối tượng Hải đều là ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, toàn bộ số ma túy thu giữ trong phòng Hải là do Hải mua về để chia lẻ ra bán cho những con nghiện. Đối với 2 khẩu súng và toàn bộ số đạn Hải cho biết, mua của một đối tượng ở Hải Phòng.

Cơ quan điều tra thu giữ một lượng lớn ma túy tại nhà Nguyễn Thị Hồng Hải.

Về phần đối tượng Tuấn Anh, khi khám người đối tượng cảnh sát phát hiện 5 viên nén màu hồng. Tuấn Anh khai, đây là số ma túy đối tượng đến nhà Hải mua về sử dụng.

Về chiếc túi du lịch lực lượng Công an thu giữ trên xe ô tô, ban đầu Tuấn Anh mực khẳng định không phải của mình.

Tuy nhiên, hình ảnh trích xuất từ camera giám sát ở khu đô thị nơi Tuấn Anh đỗ xe cho thấy, vào lúc 20h47 ngày 9.9, Tuấn Anh đã mang theo chiếc túi du dịch trên vào nhà Hồng Hải. Đến 21h cùng ngày, Tuấn Anh lại mang chiếc túi du lịch ra khỏi nhà Hải xuống xe ô tô trước khi bị cảnh sát kiểm tra.

Trước những hình ảnh cơ quan điều tra thu giữ, Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-nu-quai-co-kho-sung-dan-va-ma-tuy-khung-708381.html