Bắt quả tang 2 đối tượng dán tờ rơi cho vay trả góp ở cột điện

Hai đối tượng đang dán các tờ rơi, quảng cáo cho vay trả góp ở các cột điện, bờ rào thì bị Công an phát hiện bắt quả tang. Ngoài bị lập biên bản xử lý theo quy định, 2 đối tượng phải tháo dỡ các tờ rơi đã dán.

Đối tượng bị bắt quả tang khi đang dán tờ rơi cho vay ở cột điện (ảnh C.A)

Đối tượng phải tháo dỡ các tờ rơi đã dán

Ngày 28/3, Công an xã Bình Tâm, TP.Tân An đã lập biên bản để xử lý 2 đối tượng có hành vi dán, treo các tờ rơi, tờ quảng cáo cho vay trả góp ở cột điện, bờ rào.

Trước đó, qua tuần tra kiểm soát tại địa bàn, Công an xã Bình Tâm, TP.Tân An phát hiện 2 người đàn ông có các biểu hiện khả nghi nên bám theo. Qua đó, Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi dán tờ rơi quảng cáo cho vay trên tuyến đường Vành đai TP.Tân An, thuộc ấp 4, xã Bình Tâm. Ngoài ra, công an còn thu giữ trên người 2 đối tượng nhiều tờ rơi, quảng cáo với nội dung cho vay trả góp.

Công an đã buộc 2 đối tượng đi tháo dỡ các tờ rơi, tờ quảng cáo cho vay trả góp đã dán ở cột điện, bờ rào.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên Phạm Văn Tùng (40 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) và Dương Bùi Quốc Vững (34 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa). Tùng khai đã in tờ rơi quảng cáo cho vay và rủ Vững đi rải, dán ở các trụ điện, bờ rào.

Ngoài 2 trường hợp trên, thời gian qua, Công an các địa phương trong tỉnh đã bắt quả tang và xử phạt hành chính nhiều đối tượng rải tờ rơi cho vay trả góp.

Mặt khác, Công an các địa phương tăng cường điều tra, xử lý các hoạt động "cho vay nặng lãi", "tín dụng đen". Hiện nay, hoạt động "tín dụng đen", "cho vay nặng lãi" không còn phức tạp, công khai như trước nhưng vẫn còn xảy ra, đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác.

Theo cơ quan chức năng, người dân cần đề cao cảnh giác với loại hình phát, rải tờ rơi quảng cáo với nội dung "cho vay tiền trả góp" này. Hành vi rải, dán tờ rơi quảng cáo “cho vay trả góp” gây mất mỹ quan đô thị. Đây cũng có thể là hình thức "cho vay nặng lãi", "tín dụng đen" gắn với các hoạt động phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Vì vậy, khuyến cáo người dân không vay theo hình thức này./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/bat-qua-tang-2-doi-tuong-dan-to-roi-cho-vay-tra-gop-o-cot-dien-a173523.html