Bắt quả tang đơn vị xử lý rác đổ trộm hàng chục tấn rác thải

Vào sáng sớm, một số người dân phường Xuân Phương (quận Nam Từ Niêm) bắt quả tang nhiều xe chở rác của đơn vị đổ trộm rác, phế thải tràn lan tại khu đất trống...

Vụ việc được người dân phát hiện vào sáng 5/3. Theo đó, nhiều người dân đi tập thể dục nhìn thấy một “núi” rác xuất hiện trên khu đất trống dưới gầm cầu vượt đang thi công ở đường Trần Hữu Dực kéo dài ( phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hàng chục tấn rác thải đổ trộm ra khu đất trống.

Quan sát hồi lâu, người dân lại phát hiện có thêm nhiều xe chở rác loại nhỏ khoảng 5 tạ ngang nhiên đổ rác xuống, tạo thành "núi" rác hàng chục tấn ngay khu dân cư.

Thông tin từ anh Dương T., một người dân sinh sống tại tổ dân phố số 3, phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Như mọi ngày, sáng tôi đi tập thể dục nhưng hôm nay bất ngờ thấy đống rác khổng lồ kèm theo mùi hôi thối khó chịu xuất hiện ở ngay bãi đất trống dưới gầm cầu vượt đang thi công. Rất nhiều người dân bức xúc trước hành vi ngang nhiên đổ rác của một số lái xe...".

Sau khi phát hiện vụ việc, anh T. cùng nhiều người dân sinh sống trên địa bàn tiếp tục đứng quan sát tại khu vực gần bãi rác. Tầm khoảng 9 - 10h thì xuất hiện nhiều xe chở rác loại nhỏ của đơn vị được xác định là Công ty Minh Quân chạy đến khu vực trên rồi đổ rác thải xuống dưới khu đất trống.

Người dân bức xúc trước hành vi của đơn vị xử lý rác lại đổ trộm rác thải ra môi trường.

Trước sự việc này, nhiều người dân đã có mặt để phản đối việc công ty đổ trộm rác thải trên địa bàn gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị. Cùng với đó, người dân cũng thông báo sự việc với chính quyền địa phương để xử lý.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Xuân Phương đã nhanh chóng có mặt, lập biên bản và đưa tài xế cùng những chiếc xe đổ trộm rác thải về trụ sở công an phường để làm rõ vụ việc. Đồng thời, thông báo cho Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp điều tra.

Tại hiện trường, một cán bộ của Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện lực lượng chức năng đang đo đạc, tính toán khối lượng và chở lượng rác này đi cân để lập biên bản xử lý.

Theo ước tính ban đầu, có khoảng vài chục tấn rác đã được Công ty Minh Quân đổ xuống khu vực dưới gầm cầu vượt.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân là đơn vị được giao xử lý rác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, nhưng thực tế lại không xử lý mà đổ tại một khu vực là công trường đang làm đường tại phường Xuân Phương. Ngay sau khi công an phường Xuân Phương lập biên bản vi phạm, đại diện Công ty này cam kết sẽ khắc phục trong ngày 5/3.

10h đêm ngày 5/3, các xe đang vận chuyển số rác đổ trộm tại Xuân Phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, bà Đỗ Hồng Nhung - Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết: Đến 19h ngày 5/3, công ty Minh Quân và lực lượng chức năng của phường vẫn ở hiện trường để thu dọn và giám sát việc thực hiện thu gom rác thải ra khỏi khu vực này và xử lý theo các quy định. Do 21h xe tải mới được lưu thông nên từ 21h, tất cả các khối rác thải đang được vận chuyển đi khỏi khu dân cư.
"UBND phường Xuân Phương cam kết, trong đêm 5/3, phường sẽ giám sát và yêu cầu công ty Minh Quân thu gom hết số rác này", bà Nhung khẳng định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-bat-qua-tang-don-vi-xu-ly-rac-do-trom-hang-chuc-tan-rac-thai-282039.html