Bắt tạm giam đối tượng chém ngón chân của 'tình địch' vì ghen

Nghĩ người yêu ngoại tình với anh Q., Phú đi mua dao rồi quay lại quán cà phê xông vào chém anh Q. hai nhát làm anh này bị thương.

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vương Thanh Phú (36 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, ở trọ tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Vương Thanh Phú và chị Nguyễn Thị D. (36 tuổi, tạm trú xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) có quan hệ tình cảm với nhau.

Vào khoảng 9h, ngày 5/2, Phú điều khiển xe mô tô biển số 70D1–38.573 đến quán cà phê thuộc khu 1, ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom.

Tại đây, Phú gặp chị D. đang ngồi uống cà phê với anh Trần Văn Q. (34 tuổi, trú tại ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom).

Tức giận, Phú gọi chị D. ra ngoài để nói chuyện nhưng chị này từ chối. Phú nảy sinh ghen tức nên điều khiển xe máy đến tiệm bán đồ sắt gần đó mua một con dao rựa.

Phú quay lại quán cà phê thì thấy anh Q. đang nằm tựa lưng trên võng. Phú cầm dao xông vào chém anh Q. hai nhát làm anh này bị thương.

Sau khi gây án, Phú bị người dân xung quanh bắt giữ cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-nong-ghen-tuong-chem-dut-ngon-chan-cua-tinh-dich-a317099.html