Bắt tạm giam nam sinh trộm hơn 2,6 lượng vàng

(Công lý) - Chạy lòng vòng tìm chỗ đánh bầu cua nhưng không có, Nhật đột nhập vào nhà một người dân lấy 2 hộp đựng vàng.

Chiều ngày 28/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Tấn Nhật (SN 1994, trú tổ 2, thôn An Mỹ, xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Ngô Tấn Nhật

Theo đó, ngày 15/2, bà N.T.H (trú thôn An Mỹ) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2,6 lượng vàng và 4 triệu đồng. Sự việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ , phòng PC45 phát hiện đối tượng Ngô Tấn Nhật có nhiều nghi vấn gây ra vụ trộm trên.

Tuy nhiên, trong khi vụ án đang được điều tra thì ngày 17/2, Nhật đón xe khách vào TP.Hồ Chí Minh. Đến ngày 25/2, các trinh sát đã xác định Nhật đang làm việc tại quán Karaoke Hồng Hoa (đường Phạm Vân, phường Phú Hòa Thọ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) nên tiến hành đưa đối tượng về Quảng Nam.

Tại cơ quan chức năng, Nhật đã khai toàn bộ quá trình trộm cắp tài sản tại nhà bà H.

Theo đó, sáng ngày 15/2, Nhật điều khiển xe máy BKS 92H1-345.93 chạy lòng vòng tìm chỗ đánh bầu cua nhưng không có. Khi đến trước nhà bà H, thấy nhà khóa cửa, Nhật mở cửa sau vào lục soát và lấy 2 hộp đựng vàng.

Sau khi gây án, Nhật ra Đà Nẵng để tiếp tục theo học tại một trường Cao đẳng nghề ở quận Ngũ Hành Sơn.

Sáng ngày 19/2, Nhật bỏ học vào TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng bán số vàng trộm cắp được 67,8 triệu đồng và gửi hết số tiền này cho V.V.H (SN 1995, trú tại xã Bình Tú, Thăng Bình) mang về quê cất giữ, còn bản thân sống chật vật bằng nghề phục vụ tại quán karaoke Hồng Hoa.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/bat-tam-giam-nam-sinh-trom-hon-2-6-luong-vang-139400.html