Bắt thạc sĩ bỏ dạy học, tham gia đường dây ma túy

Sau gần 8 tháng điều tra, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP.Hà Nội đã triệt phá hoàng toàn đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nội.

Đầu năm 2017, Lý Văn Thành (SN 1983, ở Vân Hồ, Sơn La) - mắt xích cuối cùng trong đường dây ma túy liên tỉnh Sơn La – Hà Nội đã bị bắt giữ khi Thành trực tiếp điều khiển chiếc xe máy chế tạo bình xăng 2 đáy chứa ma túy đi từ Sơn La về Hà Nội giao hàng. Kiểm tra bình xăng xe máy do Thành điều khiển, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin.

Vốn là thạc sĩ ngành sư phạm và từng giảng dạy tại một trường ở tỉnh Sơn La, Thành bỏ nghề rồi thuê một cửa hàng mua bán xe máy cũ để ngụy trang cho việc mua bán, vận chuyển ma túy của mình.

Thành tham gia đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985, ở Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu. Sau gần 8 tháng điều tra, đường dây ma túy liên tỉnh Sơn La - Hà Nội đã bị triệt phá hoàn toàn với 6 đối tượng bị bắt giữ, thu số lượng lớn tang vật gồm 28 bánh heroin, 3 xe ô tô, 2 xe máy, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, tháng 8/2016, lực lượng công an xác định, ban đầu một đối tượng là Lê Thị Tám (trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) sẽ mang heroin cho một đối tượng nữ có tên Nguyễn Thị Hằng đưa về Hà Nội theo tuyến xe khách Sơn La - Hà Nội để đưa cho Trần Quốc Hưng (SN 1965, ở Thanh Xuân, Hà Nội)

Vào ngày 28/4/2016, với thủ đoạn trên, nhận hàng từ Lê Tám xong, Hằng mang một thùng táo mèo, bên trong có chứa 6 bánh heroin ra khu vực quốc lộ để bắt xe khách. Hằng bị bắt khi đang nhận thùng hàng tại Hà Nội.

Sau Tám và Hằng bị bắt, các đối tượng còn lại trong đường dây đã “án binh bất động” và tìm cách thay đổi phương thức hoạt động.

Một đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh bị bắt.

Đối tượng Tô Văn Hưng (SN 1970, ở Hà Đông, Hà Nội) đã chọn cách dùng xe thuê xe đi du lịch cung bạn bè lên Sơn La chơi. Mỗi lần đi lấy hàng, Hưng thường đi cùng một nhóm thanh niên đi tham quan. Chỉ đến khi đoàn xe dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, Hưng sẽ tự lặng lẽ tách đoàn để gặp thạc sĩ Lý Văn Thành để giao dịch sau đó lại tiếp tục nhập đoàn trở về Hà Nội nhằm qua mắt các trạm tuần tra kiểm soát dọc đường.

Đêm 8/12/2016, chiếc xe du lịch của Hưng khi từ Sơn La về tới Hà Nội thì bị cảnh sát kiểm tra. 10 bánh heroin được giấu trong gối trên ghế xe và trong bình xăng cùng 1 khẩu súng K59 của Hưng bị thu giữ.

Đến giữa tháng 12/2016, nhận được nguồn tin trinh sát báo các chân rết cuối trong đường dây là Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985, trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang rực tiếp lái ô tô chở heroin về Hà Nội cho Trần Quốc Hưng (SN 1965, ở Thanh Xuân, Hà Nội).

Đúng thời điểm hai đối tượng gặp nhau tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) giao hàng thì bị trinh sát bất ngờ bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin và 2 xe ô tô.Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-thac-si-bo-day-hoc-tham-gia-duong-day-ma-tuy-a323950.html