Bắt thêm một can phạm trốn khỏi nơi tạm giam

(VietNamNet) – Can phạm thứ 3 trong vụ án trốn khỏi nơi giám giữ bị trinh sát tóm gọn khi xuất hiện ở Cần Giuộc, Long An để tìm đường đào tẩu sang Campuchia.

- Can phạm thứ 3 trong vụ án trốn khỏi nơi giam giữ bị trinh sát tóm gọn khi xuất hiện ở Cần Giuộc, Long An để tìm đường đào tẩu sang Campuchia. Chiều ngày 20/10, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã bắt giữ can phạm Nguyễn Tấn Phát (SN 1975, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Phát là một trong số 10 can phạm bỏ trốn khỏi trại tạm giam công an quận Tân Phú vào đêm 16, rạng sáng ngày 17/10. Sau khi thoát khỏi trại tạm giam, Phát tìm đến nhà một số người họ hàng mượn xe máy và chạy về Long An nhằm tìm hướng đào tẩu sang Campuchia. Qua xác minh nhanh, trinh sát đặc nhiệm biết được Phát có nhờ một người bạn mang tiền đến làm lộ phí đi đường tại một quán cà phê ở Cần Giuộc, Long An nên tổ chức đón lõng. Trưa ngày 20/10 khi Phát vừa xuất hiện, trinh sát liền ập vào bắt giữ. Được biết, đây là can phạm bị Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú bắt giữ vào tháng 8/2009 và đang bị tạm giam vì hành vi “Cướp giật tài sản”. Liên quan đến việc truy bắt các can phạm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, ngày 19/10, hai can phạm Nguyễn Văn Giàu (SN 1986, ngụ phường 9, quận Tân Bình) và Huỳnh Thiếu Kem (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú. Giàu là đối tượng bị bắt tạm giam vì hành vi “cố ý gây thương tích”; Kem bị bắt tạm giam vì hành vi “cướp giật tài sản”. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức truy bắt các can phạm bỏ trốn đồng thời vận động gia đình đưa các can phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 7 can phạm bỏ trốn khỏi nơi tạm giam của Công an quận Tân Phú đang lẩn trốn gồm Nguyễn Minh Hùng (SN 1972), Vũ Anh Tuấn (SN 1976, cùng ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1972), Vũ Chí Công (SN 1981), Phạm Bình Hùng (SN 1982, ngụ Q.11) và Trần Văn Lùn (SN 1972, đối tượng sống lang thang), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1980, ngụ Q.1). Tất cả những can phạm trên đều có tiền án về các tội danh khác nhau như “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”… Hiện Văn phòng cơ quan CSĐT (C16B - Bộ Công an), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đang có sự phối hợp cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an quận Tân Phú truy bắt các đối tượng còn lại. Minh Dũng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Bat-them-mot-can-pham-tron-khoi-noi-tam-giam-874592/