Bắt thủ quỹ đài PTTH Bạc Liêu vì chiếm đoạt tiền

Chiều 17/4, Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (55 tuổi), nguyên thủ quỹ Đài Phát thanh-Truyền hình Bạc Liêu vì hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người và quỹ cơ quan.

Bà Nguyễn Thị Nga làm thủ quỹ Đài Phát thanh-Truyền hình Bạc Liêu từ khi chia tách tỉnh (năm 1997) đến tháng 1 năm nay. Trong thời gian đó, bà Nga thành lập một tổ hụi tại Đài Phát thanh-Truyền hình do chính bà làm chủ, mượn tên của nhiều cán bộ, nhân viên trong đơn vị để vay tiền một số ngân hàng thông qua quỹ lương cơ quan, sau đó có hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người và quỹ cơ quan. Cụ thể, sau khi vỡ hụi (trước Tết Nguyên đán Canh Dần), đã có 19 cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh-Truyền hình Bạc Liêu bị bà Nga vay với số tiền trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, bà Nga còn vay hụi của nhiều người là cán bộ, nhân viên ngoài cơ quan với số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng và chiếm đoạt từ nhiều nguồn quỹ của cơ quan hàng chục triệu đồng… Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./. Huỳnh Sử (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bat-thu-quy-dai-ptth-bac-lieu-vi-chiem-doat-tien/20104/41818.vnplus