Bất thường!

(NLĐO) – Không mặc quần dài đi tàu điện, treo mình trên gờ tường, máy bay không người lái chạy như xe, đường trượt nước cao bằng 17 tầng nhà... là những điều không bình thường mà vô cùng thú vị

Cô Becca Caldwell cắm trại trên rìa vách đá cao hơn 900 m mang tên El Capitan ở công viên quốc gia Yosemite, bang California – Mỹ. Becca cùng chồng là anh Tommy thử sức với ngọn núi này nhưng chưa thành công. Ảnh: Corey Rich/HotSpot Media

Binh sĩ Trung Quốc tập luyện trong tuyết trắng ở tỉnh Liêu Ninh khi nhiệt độ ngoài trời chỉ còn -35 độ C. Ảnh: HAP/Quirky China News/REX

Hơn 150 người tham gia “Ngày không quần dài đi tàu điện ngầm” thường niên lần thứ 5 ở London - Anh. Sự kiện này bắt nguồn từ New York – Mỹ 12 năm trước và được nhiều nước hưởng ứng trong năm nay. Ảnh: Tolga Akmen/LNP

Treo người trên gờ tường và bậu cửa sổ trong một triển lãm kiến trúc đặc biệt mang tên “Cửa hàng thương buôn” ở lễ hội Sydney – Úc. Ảnh: Rob Griffith/AP

Hai người mẫu quảng cáo mẫu giấy dán tường mới ở hội chợ quốc tế Cologne – Đức. Ảnh: Martin Meissner

Tay lướt sóng Cole Clisby trổ tài dưới ánh hoàng hôn bên ngoài bờ biển Leucadia, bang California – Mỹ. Ảnh: MIKE BLAKE/REUTERS

Bác sĩ Gunther von Hagens vừa khai mạc triển lãm mang tên “Thế giới cơ thể: Dự án niềm vui” ở Amsterdam – Hà Lan. Trước đây, vị bác sĩ này đã tổ chức hàng loạt triển lãm tương tự. Ảnh: Action Press/REX

Lính cứu hỏa đương đầu với đám cháy tại bãi thải chưa chừng 15.000 tấn vỏ xe cũ ở Sherburn-in-Elmet, North Yorkshire – Anh. Ảnh: CATERS

Nhiếp ảnh gia Iurie Belegurschi tự chụp lại khoảnh khắc ông thắp sáng động băng ở Iceland. Ảnh: Iurie Belegurschi/Solent News

Công ty Advanced Tactics ở California – Mỹ đang thử nghiệm mẫu máy bay không người lái mới có khả năng bay lẫn chạy trên đường theo yêu cầu của quân đội Mỹ. Mang tên Hiệp sĩ đen biến hình, đây là thiết kế đầu tiên trên thế giới chạy được trên đường, sau đó cất cánh theo phương thẳng đứng và hạ cánh. Máy bay này được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện sơ tán binh lính bị thương hoặc vận chuyển hàng hóa vừa rẻ vừa nhanh. Ảnh: Advanced Tactics/REX

Những chiếc mô tô Norton 16H hư hại nằm trong xác tàu đắm SS Thistlegorm của Anh. Chiếc tàu chở vũ khí này bị máy bay Đức ném bom đánh chìm vào năm 1941 ở ngoài khơi Ai Cập. Ảnh: Andrey Nekrasov/Barcroft Media

Một đường trượt nước phá kỷ lục thế giới về độ cao và tốc độ trượt vừa được chế tạo ở công viên nước Schlitterbahn tại TP Kansas – Mỹ. Đường trượt này cao hơn cả thác Niagara và tượng Nữ thần Tự do với chiều cao tương đương 17 tầng nhà. Tốc độ trượt vượt qua kỷ lục thế giới hiện nay - 100 km/giờ – do đường trượt ở Brazil nắm giữ. Đường trượt thử thách tận cùng lòng can đảm này sẽ khai trương vào tháng 5 tới. Ảnh: Caters

Bề mặt hư hỏng nặng của con tàu du lịch hạng sang một thời Costa Concordia sau hơn 2 năm phơi mưa nắng. Vẫn nằm ngoài cảng Giglio của Ý, con tàu sẽ được kéo đi tháo dỡ vào tháng 6 tới. Du thuyền nặng 114.500 tấn va phải đá ngầm hôm 13-1-2012, giết chết 32 người. Ảnh: REUTERS/Max Rossi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bat-thuong-20140119134417529.htm