Bắt Vương 'khỉ', triệt phá đường dây ma túy đất Cảng

(Seatimes) Sau khi, Vương “Khỉ” - đầu mối chuyên bán buôn, bán lẻ ma túy tại Hải Phòng bị bắt, toàn bộ đường dây ma túy lớn do ông trùm này cầm đầu đã bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá.

Nguyễn Quốc Vương và tang vật thu giữ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hải Phòng (PC47) vừa triệt phá một đường dây ma túy lớn do Nguyễn Quốc Vương (tức Vương “khỉ”, 40 tuổi, trú Đông Khê, Q.Ngô Quyền) cầm đầu.

Vào khoảng 8h30 ngày 30/4, khi đang vận chuyển ma túy từ nơi ở đến nơi tiêu thụ, Vương “khỉ” đã bị công an bắt quả tang.

Tang vật thu được gồm 1.461 kg ma túy đá methamphetamine và ketamin cùng 1.300 viên thuốc lắc được ngụy trang trong 3 vỏ hộp sữa và 1 súng ổ quay có 5 viên đạn; 6 điện thoại và 1 cân điện tử

Sau đó, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông trùm Vương và thu giữ 41 viên đạn cho khẩu súng trên, 500 triệu đồng, 1.300 USD, 1 dùi cui điện…

Sau khi, Vương “Khỉ” - đầu mối chuyên bán buôn, bán lẻ ma túy tại Hải Phòng bị bắt, toàn bộ đường dây ma túy lớn do ông trùm này cầm đầu đã bị Công an TP. Hải Phòng triệt phá.

Trước đó, cuối năm 2013, các trinh sát PC47 đã phát hiện một đường dây ma túy có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng tại nhiều địa phương do Nguyễn Quốc Vương cầm đầu. Đối tượng này đã từng có tiền án tiền sự về tội giết người. Trước khi buôn ma túy, ông trùm Vương còn là đối tượng đứng ra tổ chức “cai xe” và làm luật tại bến xe Tam Bạc. Sáng 30/4, nhận được tin Vương đang tập kết lượng lớn ma túy tại nơi ở và trực tiếp đi giao hàng, Công an TP.Hải Phòng đã phục bắt Vương.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án .

Tại một diễn biến khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đó là: Nguyễn Hoàng Anh, (30 tuổi), trú tại 16 Cửa Nam, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn; Trần Xuân Đạt, (20 tuổi), trú tại 24 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn; Phạm Minh Luân, (30 tuổi) và Nông Minh Tám, (18 tuổi), đều trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Đây là 4 đối tượng bị Phòng PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Chi Lăng (TP Lạng Sơn) bắt quả tang khi đang giao dịch mua bán ma túy tại một nhà nghỉ có địa chỉ tại số 42 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng (TP Lạng Sơn) vào khoảng 21h45 ngày 27/4. Hòng che mắt cơ quan chức năng, 4 đối tượng này đã thuê phòng tại nhà nghỉ để thực hiện giao dịch.

Lúc bị bắt giữ, trong phòng và trên người các đối tượng đang giấu 4 gói ma túy tổng hợp (dạng ma túy đá) có tổng trọng lượng gần 200 gam. Các đối tượng đều thừa nhận là đang cùng nhau thỏa thuận giá cả tiến hành mua bán số ma túy trên thì bị bắt giữ.

Xem thêm: Mánh khóe chiếm đoạt tiền từ cửa hàng kinh doanh nội thất

Tag

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/bat-vuong-khi-triet-pha-duong-day-ma-tuy-dat-cang-0190935.html