Bắt xe khách chở gỗ không rõ nguồn gốc giữa đêm khuya

Giữa đêm khuya, lực lượng Công an đồn Chà Vàl (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã phát hiện và bắt giữ một ôtô khách ngụy trang chở 17 phách gỗ không chứng minh được nguồn gốc...

Sáng nay (19.1), trung tá Hà Kế Xuyên - Phó trưởng Công an huyện Nam Giang - cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ và lập biên bản xử lý một vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, hồi 3h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đồn Chà Val (huyện Nam Giang) phát hiện một ôtô đi chuyển trên quốc lộ 14D, hướng từ biên giới Việt - Lào về miền xuôi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, cơ quan chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe khách 16 chỗ này có chứa 17 phách gỗ lim, gõ, dổi khoảng 2,5m 3 , xếp ngay tại hàng ghế.

Qua đấu tranh, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Do đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật thu được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Phước Bình

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/quang-nam-bat-xe-khach-cho-go-khong-ro-nguon-goc-giua-dem-khuya-631819.bld