Bầu cử Mỹ: Đột phá góc khuất 'bất trung'

Ông Trump đã giành đủ số phiếu đại cử tri, tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu năm nay đánh dấu nhiều sự khác biệt.

Ông Trump đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng, tuy nhiên, gần chục đại cử tri đã phá vỡ truyền thống, bỏ phiếu chống lại định hướng ban đầu của bang họ - đánh dấu số lượng “đại cử tri bất trung” lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Việc bỏ phiếu đại cử tri thường chỉ là thủ tục mang tính hình thức, tuy nhiên, năm nay sự kiện này lại giành nhiều sự chú ý khi một nhóm các nhà hoạt động dân chủ đã tìm cách thuyết phục đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton. Bà Clinton đã giành chiến thắng số phiếu phổ thông lớn trong cuộc bầu cử quyết liệt ngày 8/11.

Nhiều người dân đã biểu tình kêu gọi các đại cử tri bỏ phiếu chống lại ông Trump ngày 19/12. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, cuối cùng, đảng Dân chủ đã thất bại, thể hiện sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng của họ. Ít nhất bốn đại cử tri Dân chủ bỏ phiếu cho một người khác chứ không phải bà Clinton, trong khi hai thành viên đảng Cộng hòa quay lưng lại với Trump.

Khi gần như tất cả số phiếu đã được kiểm hoàn tất, ông Trump đã giành được 304 phiếu đại cử tri, so với của bà Clinton là 227 phiếu, theo dữ liệu của AP.

"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đoàn kết đất nước và sẽ là Tổng thống của tất cả người Mỹ", ông Trump cho biết trong một tuyên bố sau kết quả thắng lợi.

“Đại cử tri bất trung”

Các "đại cử tri bất trung" là những người hiếm hoi phá vỡ truyền thống khi không bầu cử theo kết quả tổng tuyển cử trước đó của bang họ.

Ví dụ gần đây nhất của một "đại cử tri bất trung" là vào năm 2004, theo Bộ phận Nghiên cứu của Quốc hội. Hành động này rất hiếm hoi hiện nay, với chỉ tám đại cử tri như vậy kể từ năm 1900, mỗi một kỳ bầu cử chỉ có một người.

Hai đại cử tri của đảng Cộng hòa phá bỏ truyền thống lần này đến từ Texas, nơi thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Một cử tri đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Ron Paul và một cho Thống đốc Ohio John Kasich, người đã thách thức Trump trong cuộc đua giành sự đề cử của đảng Cộng hòa.

Trước đó, đại cử tri đảng Cộng hòa Christopher Suprun từ Texas đã cho biết ông sẽ không bỏ phiếu cho Trump, giải thích trong một bài bình luận trên New York Times rằng ông quan ngại về kinh nghiệm chính sách đối ngoại và hoạt động kinh doanh của Trump.

Về phía đảng Dân chủ, năm nay dường như là năm có số lượng lớn nhất đại cử tri không ủng hộ ứng cử viên của đảng họ kể từ năm 1872, khi 63 đại cử tri Dân chủ không bỏ phiếu cho đề cử đảng của Horace Greeley, theo Fairvote.org. Bốn trong số 12 đại cử tri Dân chủ tại bang Washington ngày 19/12 đã “bất trung” khi có 3 người bỏ phiếu cho Colin Powell, một cựu Ngoại trưởng thuộc đảng Cộng hòa, và một cho Faith Spotted Eagle, người đã phản đối dự án đường ống dẫn dầu ở Dakota.

Bret Chiafalo, 38 tuổi, ở Everett, Washington, là một trong ba phiếu cho Powell. Ông nói rằng ông biết bà Clinton sẽ không giành chiến thắng nhưng tin rằng Powell phù hợp hơn với vị trí Tổng thống Mỹ so với Trump.

Những nhà lập quốc đã "nói đại cử tri đoàn không được bầu cho một kẻ mị dân, không bầu cho người chịu ảnh hưởng bởi các cường quốc nước ngoài, không bầu cho một người không thích hợp với Nhà Trắng. Ông Trump không thành công với tất cả ba điều trên, không giống như bất kỳ ứng viên nào chúng tôi đã thấy trong lịch sử nước Mỹ, "Chiafalo cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Lo ngại rộng khắp

Thống đốc Dân chủ của Washington, Jay Inslee, cho biết sau khi bỏ phiếu rằng hệ thống Cử tri đoàn cần được bãi bỏ. "Đây là một quyết định rất khó khăn trong năm nay. Có một sự lo ngại trên khắp đất nước," Inslee nói.

Hai mươi bốn tiểu bang có luật ngăn chặn đại cử tri - hầu hết trong số họ có quan hệ chặt chẽ với các chính đảng - từ việc “rời bỏ hàng ngũ”.

Tại Maine, đại cử tri Dân chủ David Bright lần đầu tiên bỏ phiếu của mình cho đối thủ của bà Clinton Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont. Phiếu bầu của ông đã bị từ chối, và ông bỏ phiếu cho Clinton trong lá phiếu thứ hai.

Ở Hawaii, một trong bốn đại cử tri Dân chủ của bang đã bỏ phiếu cho Sanders trong động thái thách thức luật lệ ràng buộc đại cử tri tuân theo kết quả ngày tổng tuyển cử, theo thông tin từ Los Angeles Times và Honolulu Star-Advertiser.

Tại Colorado, nơi pháp luật yêu cầu đại cử tri bỏ phiếu cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông tại bang này thì đại cử tri Michael Baca đã cố gắng bỏ phiếu cho Kasich - nhưng sau đó đã phải thay thế bằng người khác.

Minnesota, một trong 10 đại cử tri của tiểu bang cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Rõ ràng, chiến thắng của ông Trump và cuộc bầu cử Mỹ năm nay là điểm khởi đầu cho nhiều sự biến chuyển, đã đang và sắp diễn ra tại chính trường Mỹ.

(Theo Reuters)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bau-cu-my-dot-pha-goc-khuat-bat-trung-223059.html