Bầu cử sớm nơi đảo tiền tiêu

Bình Định: Gần 1.800 cử tri vùng cao đi bầu cử sớm

- Sáng 21/5, cử tri ở nhiều địa phương trên cả nước đã đi bầu cử sớm.

Do đặc thù nằm xa đất liền, huyện đảo Bạch Long Vỹ đã tổ chức bầu cử sớm vào sáng nay.

Ngay từ sáng sớm, cử tri là quân và dân trên đảo đã nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các điểm bầu cử. Tiểu sử của các đại biểu QH, HĐND các cấp đã được cử tri nghiên cứu kỹ càng qua báo chí, hệ thống phát thanh trên huyện và qua tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên.

Lực lượng vũ trang thực hiện nghi lễ chào cờ trên đảo Bạch Long Vỹ trước khi bắt đầu buổi bỏ phiếu

Bí thư, Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vỹ Đỗ Đức Hòa cho biết, trong kỳ bầu cử này, Bạch Long Vỹ có 1.048 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 6 điểm, trong đó có 1.053 cử tri bỏ phiếu 3 cấp, 355 cử tri bỏ phiếu 2 cấp.

Cũng theo Bí thư huyện đảo, do đây là nơi neo đậu của tàu thuyền của nhiều ngư dân trên cả nước nên Bạch Long Vỹ đã chủ động bố trí phiếu bầu phục vụ cử tri vãng lai.

Những lá phiếu đầu tiên của cử tri trên đảo Bạch Long Vỹ

Trong ngày bầu, Ủy ban bầu cử huyện Bạch Long Vỹ cũng bố trí phương tiện để đưa bà con ngư dân từ biển vào âu cảng thực hiện quyền bầu cử. Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Bạch Long Vỹ bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 9 giờ tối ngày 21/5.

Cử tri Bùi Văn Hậu, xúc động chia sẻ, đây là lần thứ 5 anh được tham gia bỏ phiếu bầu cử ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Mỗi kỳ bầu cử qua đi, sự trưởng thành dầy dặn lên nhưng lần nào khi thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, tôi đều mong muốn lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của mình cũng như toàn thể nhân dân.

Đông đảo cử tri Bạch Long Vỹ có mặt từ sớm để bỏ phiếu.

“Những vấn đề tôi mong muốn đại biểu sau khi trúng cử quan tâm là các đại biểu dành hết nỗ lực để cùng đất nước thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, hoạt động giao thông giữa đất liền và đảo Bạch Long Vỹ sẽ ngày càng ngắn lại, đời sống kinh tế của bà con trên đảo khấm khá hơn” – anh Hậu nói.

Đến 11h trưa, cử tri của 5/6 điểm bầu cử trên huyện đảo Bạch Long Vỹ đã hoàn thành bỏ phiếu.

Đúng 7h sáng nay, 1.773 cử tri thuộc 10 khu vực bỏ phiếu của xã vùng cao Canh Liên, Canh Hiệp (huyện Vân Canh) và xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) đã đi bỏ phiếu.

Các cử tri xã vùng cao huyện Vĩnh Thạnh đi bỏ phiếu sáng 21/5.

Đến 10h trưa, 9 khu vực bỏ phiếu của xã Canh Liên, Canh Hiệp đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Còn tại điểm bầu cử làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh), từ sáng sớm đồng bào Bana đã đến nơi bỏ phiếu. 100% cử tri khu vực này tham gia bầu cử.

Đến 8 giờ, 110 cử tri của làng O2 đã hoàn tất bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 100%.

Tỉ lệ đi bầu cử ở các xã vùng cao của huyện Vĩnh Thạnh đạt 100%.

Ông Lê Văn Đẩu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UB bầu cử huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “O2 là địa bàn khó khăn nên huyện đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm tại đây. Nhờ chuẩn bị tốt, công tác bầu cử ở đây đã diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy trình và đúng luật với 100% cử tri đi bầu”.

Đắk Lắk, Đắk Nông: Hoàn thành bầu cử sớm ở các đồn biên phòng

Cũng trong sáng nay, các đồn biên phòng thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu sớm.

Tại Đắk Lắk, cử tri 7 đồn biên phòng gồm: 735, 737,739,741 (huyện Ea Súp) và 743,747, 749, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, đóng chân trên địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) đã bỏ phiếu, hoàn thành công tác bầu cử sớm hơn 1 ngày.

Cử tri bỏ phiếu tại Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

Ghi nhận tại điểm bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 1, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (Đồn 739, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Đắk Lắk), ngay từ sáng sớm, các cử tri trong trang phục chỉnh tề, đã có mặt đông đủ chuẩn bị bầu cử. Nhiều cử tri còn rất trẻ, lần đầu được đi bầu cử nên tìm hiểu, đọc rất kỹ lý lịch các ứng cử viên.

Tại Đắk Nông, tất cả 16 điểm bầu cử sớm của biên phòng tỉnh đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu với 100% cử tri đi bầu cử.

Cử tri tại các đồn biên phòng thuộc tỉnh Đắk Nông hoàn thành công tác bầu cử sáng ngày 21/5.

Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động bộ đội biên phòng và các đại đội bộ binh biên giới sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ biên giới cũng như phối hợp, giúp sức cho địa phương trong công tác bầu cử góp phần làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của quân và dân nơi biên giới.

Cần Thơ, Sóc Trăng: Công an nô nức đi bầu cử sớm

Đúng 8h sáng nay, hàng nghìn cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TP.Cần Thơ đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu.

Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử đã thông qua các nội quy, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; đồng thời kiểm tra thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của các cử tri.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ lần lượt bỏ phiếu

Tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử. Giám đốc công an TP.Cần Thơ yêu cầu tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định.

Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức bầu cử sớm.

Trong phần phát biểu khai mạc, Đại tá Đặng Hoàng Đa - Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quán triệt tinh thần cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng nghiêm túc bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ...

Sau khi hoàn thành việc bầu cử, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ và Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các điểm bầu cử diễn ra trên địa bàn.

Q.Minh - Huyền Trang - Trùng Dương - Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bau-cu/306048/bau-cu-som-noi-dao-tien-tieu.html