Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Ứng viên duy nhất có giành chiến thắng?

Sáng ngày 13/7, lưỡng viện Thái Lan triệu tập phiên họp toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha để bầu thủ tướng mới.

Ông Pita Limjaroenrat là ứng cử viên duy nhất cho vị trí thủ tướng Thái Lan. (Nguồn: IMAGO)

Ông Pita Limjaroenrat là ứng cử viên duy nhất cho vị trí thủ tướng Thái Lan. (Nguồn: IMAGO)

Tại cuộc họp, sau khi nghe ông Wan Noor phổ biến các quy định bầu cử, ông Cholnan Srikaew, lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) và là nghị sĩ của tỉnh Nan, đã đề cử ông Pita Limjaroenrat, Chủ tịch đảng Tiến bước (MFP), đảng giành được nhiều ghế nhất trong tổng tuyển cử vừa qua, làm ứng cử viên thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha thông báo đề cử ông Pita được 302 nghị sĩ ủng hộ. Do không có thêm ứng viên được đề xuất, ông Pita được tuyên bố là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu hôm nay.

Sau khi xác định ứng cử viên, các nghị sĩ và thượng nghị sĩ tham gia tranh luận dự kiến kéo dài 6 giờ đồng hồ trước khi tiến hành bỏ phiếu vào 17h chiều nay. Theo quy định của Hiến pháp sửa đổi, một ứng cử viên thủ tướng đắc cử khi giành được đa số ủng hộ của lưỡng viện Quốc hội Thái Lan hoặc ít nhất 376 phiếu bầu.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch đảng MFP tự tin rằng ông sẽ nhận đủ số phiếu cần thiết để lãnh đạo Chính phủ mới.

Tuy nhiên, nghị sĩ của các đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), hiện chiếm 71 ghế và đảng Dân chủ, hiện có 25 ghế, đều tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông Pita. Họ cho biết không ủng hộ việc đảng MFP của chính trị gia này chủ trương thay đổi luật khi quân. Ngoài ra, các đảng này chỉ ra rằng ông Pita vẫn đang vướng vào một vụ kiện vi phạm Hiến pháp vì sở hữu cổ phiếu của công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử.

Một thách thức khác với ông Pita đến từ Thượng viện. Theo Hiến pháp Thái Lan sửa đổi, tất cả 250 thành viên cơ quan lập pháp này đều do Quân đội Thái Lan bổ nhiệm. Trong thời gian làm nghị sĩ của đảng đối lập chính, ông Pita cùng lực lượng này từng nhiều lần bất đồng quan điểm về vấn đề sửa đổi luật khi quân.

Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha cho biết không loại trừ khả năng Quốc hội phải tiến hành bỏ phiếu nhiều lần. Về phần mình, Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cùng phần còn lại trong liên minh tám đảng được cho là đã chuẩn bị ứng cử viên khác phòng trường hợp ông Pita không có đủ sự ủng hộ.

(theo Bangkok Post)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-thu-tuong-thai-lan-ung-vien-duy-nhat-co-gianh-chien-thang-234438.html