Bầu cử Tổng thống Pháp: Le Pen tuyên bố muốn sống hòa bình với cả Nga và Mỹ

Ria Novosti đưa tin, trước vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp, nhà lãnh đạo của đảng cánh hữu "Mặt trận Dân tộc" - Marine Le Pen tuyên bố rằng muốn chung sống hòa bình với cả Liên bang Nga và Hoa Kỳ.

Hai ứng viên nặng ký cho chức Tổng thống Pháp Macron và Le Pen

"Tôi muốn quan hệ hòa bình với tất cả các nước, và tôi cũng muốn họ (các nước) có quan hệ tốt với Hoa Kỳ, với Nga, và với cả Vương quốc Anh", bà Le Pen tuyên bố trên kênh truyền hình TF1. Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh rằng, bà tôn trọng tất cả các nước.

Bà Le Pen tự tin khi cho rằng bà là một ứng cử viên tổng thống Pháp có khả năng thiết lập quan các mối quan hệ bình thường với tất cả các nước trên thế giới.

Theo bà Le Pen, mỗi một nước trên thế giới, ví dụ như nước Pháp, đều mong đợi sự tôn trọng từ các nước khác. Bên cạnh đó, bà Le Pen cũng chỉ trích cách làm việc của Tổng thống Pháp François Hollande khi nói về Nga.

Trước đó, ngày 23/4, tại Pháp đã diễn ra vòng bầu cử đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Có tổng cộng 11 ứng cử viên tham gia tranh chiếc ghế người đứng đầu nước Pháp.

Theo số liệu chính thức của Bộ Nội vụ Pháp, kết quả trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Pháp đã không có sự bất ngờ nào khi khi bà Marine Le Pen và ông Emmanuel Macron giành chiến thắng và lọt vào vòng 2. Theo các đánh giá của giới phân tích, ông Macron sẽ là người giành chiến thắng trong vòng 2 cho dù khoảng cách với bà Le Pen là không nhiều.

Theo đó, Cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron, giành được 24,01% số phiếu ủng hộ của cử tri, lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc" Marine Le Pen giành được 21,3% số phiếu. Hai ứng cử viên chủ chốt còn lại, cựu Thủ tướng Francois Fillon giành được 19,96% phiếu bầu, trong khi đó nhà lãnh đạo phong trào cực tả Jean-Luc Melenchon được 19,49% số phiếu.

Với kết quả này hai ứng viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen sẽ đi tiếp vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, dự kiến diễn ra ngày 7/5 tới.

Theo hai cuộc thăm dò ý kiến cử tri ngày 23/4, ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron dự kiến sẽ giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp với gần 2/3 số phiếu ủng hộ.

Một cuộc khảo sát do công ty Harris Interactive thực hiện cho đài truyền hình M6 cho thấy 64% số người được hỏi khẳng định sẽ ủng hộ cho ông Macron. Trong khi đó, theo cuộc khảo sát do công ty Ipsos Sopra Steria tiến hành cho đài France Televisions, 62% số người được hỏi cho biết sẽ ủng hộ vị cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp.

Dù triển vọng giành chiến thắng trong vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp của bà Marine Le Pen là không nhiều nhưng đây có thể coi là thành công lịch sử của đảng “Mặt trận Dân tộc”. Bà Le Pen không chỉ giành được nhiều phiếu bầu hơn đáng kể so với cha mình năm 2002 mà còn có thể cạnh tranh sòng phẳng trong vòng 2 bầu cử.

Các chuyên gia nghiên cứu xã hội học cho biết, kết quả của đảng “Mặt trận Dân tộc” trong bầu cử năm 2017 cao gần gấp 2 lần so với năm 2002. Điều này cho thấy đảng này không những không bị cô lập như 15 năm trước mà ngược lại, họ lại đang nhận được sự ủng hộ của không ít cử tri Pháp.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bau-cu-tong-thong-phap-le-pen-tuyen-bo-muon-song-hoa-binh-voi-ca-nga-va-my-post226238.info