Bầu Đức có “nổ” về lứa đàn em của Công Phượng?

Bầu Đức từng chia sẻ rằng Học viện HAGL Arsenal JMG còn có nhiều tài năng trẻ hay hơn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,…nhưng...

Video U19 HAGL thua U19 Việt Nam 1-3 ở giải U19 quốc tế 2017 (bản quyền Bóng đá TV):

Ở giải U19 quốc tế 2017 đang diễn ra ở Nha Trang (Khánh Hòa), U19 HAGL Arsenal JMG nhận được khá nhiều sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của không chỉ khán giả phố Biển mà còn cả của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi sau lứa cầu thủ tài năng được đánh giá cao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…người ta chờ đợi Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ cho ra mắt một lứa cầu thủ mới, được cho là tài năng không kém.

U19 HAGL Arsenal JMG (phải) chưa đáp ứng được kỳ vọng

Mặt khác, bầu Đức từng không ít lần chia sẻ với giới truyền thông rằng các khóa sau của Học viện HAGL Arsenal JMG (khóa 2, 3 và 4) còn có nhiều tài năng trẻ chưa lộ diện, thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…đã và đang tạo dựng được danh tiếng cho lò đào tạo bóng đá nhà bầu Đức.

Trước khi giải U19 Quốc tế 2017 diễn ra ở Nha Trang, bầu Đức đặt kỳ vọng khá cao vào các học viên khóa 3 của HAGL Arsenal JMG do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt.

Thế nhưng, trái với sự kỳ vọng của bầu Đức lẫn đông đảo người hâm mộ, màn trình diễn của thầy Giôm và các học trò qua từng trận đấu ở giải U19 Quốc tế 2017 chỉ ở mức xem được, chứ chưa thể coi là hay và đã mắt, như những gì khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG từng ra mắt năm 2013 ở giải đấu quốc tế ở Nhật Bản, giải vô địch U19 Đông Nam Á hay vòng loại U19 châu Á 2014.

Đặc biệt, ở cuộc so tài với đội U19 tuyển chọn Việt Nam – đội bóng gồm nhiều tài năng trẻ từ các lò đào tạo danh tiếng không kém HAGL Arsenal JMG như Hà Nội, Viettel hay PVF hôm 18/4, các học trò của thầy Giôm lại bộc lộ nhiều điểm yếu, dưới cơ rõ rệt so với đối thủ cùng trang lứa cả về kinh nghiệm lẫn chiến thuật.

Để thua 1-3 trước U19 tuyển chọn Việt Nam, U19 HAGL Arsenal JMG nhận khá nhiều những lời chỉ trích và ngay cả bầu Đức cũng bị cho là đã “nổ” quá về lứa đàn em của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Giải thích lý do U19 HAGL Arsenal JMG chơi kém thuyết phục ở giải đấu ra mắt người hâm mộ, thầy Giôm lại thừa nhận nhiều cá nhân của khóa 3 Học viện HAGL Arsenal JMG không thể so sánh với khóa 1 của Công Phượng.

“Trước đây ở khóa 1 và khóa 2 học viện, chúng tôi tuyển những những tài năng nhí và sau đó thành lập nên một đội bóng thi đấu.

Thầy Giôm lại cho rằng khóa 3 Học viện HAGL Arsenal JMG ít tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Còn hiện tại, khóa 3 trước đó không phải là một đội bóng đúng nghĩa. Bây giờ công việc của chúng tôi là nhào nặn họ thành một đội bóng.

Rõ ràng chúng ta không thể nào chỉ có đào tạo ra những cầu thủ mà không chú trọng trong việc đào tạo ra một đội bóng. Điều đó là không thể. Để mà học kỹ thuật và đặc biệt là chiến thuật, chúng ta cần phải có người thi đấu ở vị trí cụ thể, bên cạnh người kia, để học hỏi chiến thuật. Nó đòi hỏi bạn phải xây dựng lên một đội bóng để vận hành một cách trơn tru”, ông Giôm nói.

Tất nhiên, trong suốt thời gian dẫn dắt lứa Công Phượng ở các giải đấu cùng U19 Việt Nam trước kia, lẫn khi được giao nhiệm vụ huấn luyện đội 1 HAGL đá V-League, HLV Guillaume Graechen thường được biết đến với vai trò của một “ông giáo” hơn là 1 chiến lược gia tài năng. Và ở lần này, HLV người Pháp tiếp tục nhận nhiều “gạch đá” khi tiếp tục “bổn cũ soạn lại” sau những lời đổ lỗi cho học trò sau mỗi trận đấu không được như kỳ vọng của U19 HAGL Arsenal JMG.

Đó là một phần nguyên nhân và quan trọng hơn, có thể các cầu viên khóa 3 của Học viện HAGL Arsenal JMG đang chịu những áp lực vô hình khi được khoác lên người chiếc áo “đàn em Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…”. Ngay cả những tuyên bố Học viện HAGL Arsenal JMG còn nhiều tài năng xuất chúng hơn Công Phượng của bầu Đức khiến học trò của thầy Giôm – những chú chim non vừa mới “ra ràng”, thêm áp lực hơn bao giờ hết.

Khóa 3 của Học viện HAGL Arsenal JMG có tất cả 16 học viên (đợt đầu tuyển được 9 học viên và sau đó tuyển bổ sung 7 học viên). Trong 16 học viên kể trên, chỉ có 10 học viên được chọn thi đấu ở giải U19 Quốc tế 2017 và chỉ có 4 cầu thủ được đá chính ở trận thua 1-3 trước U19 tuyển chọn Việt Nam hôm 18/4.

Hà Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/bau-duc-co-no-ve-lua-dan-em-cua-cong-phuong-c9a520106.html