Bayern Munich mong khai cuộc Bundesliga

Không có được kết quả như mong muốn ở loạt giải giao hữu mùa hè nhưng Bayern Munich vẫn phải khẳng định vai trò nhà đương kim vô địch khi tiếp đón Leverkusen ở lượt đấu mở màn Bundesliga rạng sáng 19-8 (1 giờ 45 phút, Bóng đá TV).

Đăng quang sớm 3 vòng đấu với cách biệt lên đến 15 điểm so với đội xếp thứ nhì RB Leipzig, Bayern Munich có danh hiệu vô địch mùa thứ 5 liên tiếp, khẳng định sức mạnh gần như tuyệt đối ở làng cầu Đức. Sự khác biệt ấy như được nhân lên nhiều lần khi những đội bóng danh tiếng như Schalke 04, Leverkusen hay Monchengladbach đều không giành được suất dự 2 cúp châu Âu mùa này.

Chính vì thế, chuỗi thất bại ở các giải giao hữu như Champions Cup hay Audi Cup (lần lượt trắng tay trước Arsenal, AC Milan, Inter, Liverpool, Napoli) không khỏi khiến HLV C.Ancelotti phải nhìn lại chiều sâu đội hình. Mất khá nhiều vị trí trụ cột do chấn thương thời gian qua nhưng những tân binh vừa chuyển tới như N.Sule, S.Rudy (từ Hoffeinhem), J.Rodriguez (từ Real Madrid) và nhất là tiền vệ trẻ người Pháp C.Tolisso (từ Lyon) ít nhiều cũng mang lại tín hiệu tích cực cho Bayern. Bayern, vì thế, tự cho mình đã may mắn khi vẫn làm hơn kình địch Dortmund dù chỉ ở loạt đá luân lưu để giành danh hiệu Siêu cúp nước Đức, kịp lấy lại vị thế "ông lớn" trước thềm mùa giải mới.

Leverkusen chỉ xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng Bundesliga mùa rồi và vì thế, nhiệm vụ trở lại tốp đầu càng trở nên vô cùng cấp thiết với thầy trò HLV H.Herrlich. Tuy mất 2 ngôi sao tấn công Chicharito và H.Calhanoglu, Leverkusen vẫn tự tin khi giữ chân được toàn bộ hàng thủ và tuyến tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Dù vậy, từng không biết thắng ở cả 4 lần gần nhất đến làm khách ở Allianz Arena, chuyến đi rạng sáng 19-8 có lẽ cũng không là ngoại lệ với Leverkusen.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bayern-munich-mong-khai-cuoc-bundesliga-20170817222739476.htm