Bayern Munich “tiễn” Hamburg xuống hạng

(HNMO) – Trong một trận đấu vô thưởng vô phạt, B.Munich đã đánh bại Hamburg tới 4-1 để “tiễn” Hamburg xuống hạng nhất mùa giải năm sau.

Sau trận thua mất mặt 0-4 trước Real Madrid hồi giữa tuần, các học trò của HLV Guardiola rất muốn thắng trận trước Hamburg để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Thế nên, dù đã sớm vô địch Bundesliga và dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đển ngôi vô địch mùa này thì B.Munich vẫn vào trận với đội hình mạnh nhất, chỉ vắng Ribery và Mandzukic.

Bayern Munich “tiễn” Hamburg xuống hạng

Đã vậy, việc được thi đấu trên sân nhà càng khiến B.Munich thi đấu thoải mái. Một Hamburg đang trên đã đi xuống đã khong thể chặn được các đợt tấn công như vũ bão của B.Munich. Dường như, các cầu thủ B.Munich muốn trút giận vào Hamburg sau trận thua Real Madrid hồi giữa tuần. Vì vậy, đội bóng có biệt danh “Hùm xám xứ Bavaria” này không còn vẻ lờ đờ, thiếu sáng tạo như một số trận đấu trước đó cũng ở Bundeslia.

Hamburg chỉ chống chọi được đến phút 31. Một phút sau đó, pha phối hợp 1 chạm cực nhanh ngay trong vòng cấm địa đã đánh bại hàng thủ Hamburg và từ pha phối hợp này với Robben, M.Goetze đã sửa bóng vào góc xa mở tỉ số 1-0 cho B.Munich.

Đến cuối hiệp 1, B.Munich vẫn không nâng tỉ số lên dù cầm bóng trội hơn và có nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Phải đến phút 55, pha phối hợp phạt góc đầy tinh quái của B.Munich mới giúp họ nhân đôi cách biệt. Từ pha đá phạt góc đánh lừa cả hàng thủ đối phương của Goetze, bóng được chuyền sệt vào vị trí của T.Mueller và tiền vệ này khống chế rồi nhanh chân tung cú sút sệt, đưa B.Munich dẫn 2-0.

Đến phút 69, tỉ số là 3-0. Cú phản công thần tốc bên cánh trái đã được Robben lao xuống dứt điểm. Cú sút bị thủ thành đội khách cản phá nhưng đấm bóng trúng vị trí của T.Mueller. Tiền vệ này chuyền bóng bằng đầu cho Goetze để tiền vệ này ghi bàn với cú sút chân trái cực mạnh.

Phút 71, Hamburg bất ngờ gỡ 1-3 với pha đi bóng gần khu 16m50 của Calhanaglu rồi bất ngờ sút bóng vào góc xa.

Phút 75, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị (thay A.Robben) là C.Pizarro đã ấn định tỉ số 4-1. Lần này, sau nhịp đầu tiên dứt điểm bất thành, Pizarro đã quay người rồi tung người móc bóng vào lưới, khiến thủ thành đội khách sững sờ.

Thắng trận trong thế áp đảo (kiểm soát bóng tới 61%), B.Munich đã khiến người ta bớt đi cảm giác bực mình khi chứng kiến B.Munich thi đấu.

Chiến thắng này khiến B.Munich được 87 điểm sau 33 trận. Còn Hamburg đã xuống hạng khi kém đội xếp trên là Stuttgart tới 5 điểm (27 so với 32) trong khi giải chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc.

Một số trận đấu quan trọng khác: Dortmund – Hoffenheim 3-2, Freiburg – Shalke 0-2, Franfurt – B.Leverkusen 0-2.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/681298/bayern-munich-tien-hamburg-xuong-hang