Bayern Munich trông đợi gì ở Xabi Alonso?

(BongDa.com.vn) - Bản hợp đồng được ký vào phút cuối được ký với Xabi Alonso có thể là điều bất ngờ nhất đối với các cổ động viên Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Mặc dù tiền vệ người Tây Ban Nha là người đã hai lần vô địch Euro, một lần vô địch World Cup và gần đây là vô địch Champions League trong mùa áo Real Madrid ở mùa giải trước, nhưng sự có mặt của anh không thể làm các cổ động viên Bayern Munich quên đi được hình bóng của Toni Kross. Vậy Bayern Munich mong đợi gì ở Xabi Alonso?

Bản hợp đồng chuyển nhượng của Alonso được bắt đầu và kết thúc rất nhanh, khoảng thời gian từ khi có tin đồn được lan ra đến lúc thông tin chính thức được công bố chỉ là một ngày. Tại thời điểm đó, Thiago Alcantara được cho là chưa thể hồi phục trong thời gian ngắn sau chấn thương đầu gối anh gặp phải hồi tháng Ba. Bên cạnh đó, Bastian Schweinsteiger cũng dính chấn thương gân bánh chè, một loại chấn thương cần phải phẫu thuật và có thể trở thành bệnh mãn tính nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng.

Do đó, việc ban lãnh đạo Bayern Munich lập tức đưa Xabi Alonso về với bản hợp đồng 2 năm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trước mắt, anh sẽ là người lấp khoảng trống mà Thiago và Schweinsteiger để lại trước khi hai cầu thủ này hồi phục phong độ và thể lực. Không đáp lại sự kỳ vòng của đội bóng, Xabi Alonso đã thi đấu hết sức xuất sắc. Cho đến thời điểm này của mùa giải, theo đánh giá của Kicker, anh là cầu thủ xuất sắc thứ 2 ở Bayern Munich và thứ 12 ở Bundesliga .

Chiêu mộ Xabi Alonso là một quyết định mang đến thành công của Bayern Munich. Ảnh: Internet

Theo đánh giá của các chuyên gia, có thể phải sau kỳ nghỉ đông, bộ đôi tiền vệ trung tâm của Bayern Munich mới có thể quay trở lại với phong độ và nền tảng thể lực cao nhất. Như vậy, từ nay đến thời điểm đó, kinh nghiệm và bản lĩnh của Alonso vẫn sẽ là “hòn đá tảng” cho “Hùm xám” tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng vô địch của họ.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu Bayern Munich hoàn toàn phụ thuộc vào một “lão tướng” như Alonso. Trong mùa giải trước, cầu thủ 32 tuổi này đã chỉ chơi 3152 phút trên tất cả các mặt trận, trong số con số trung bình của chính anh ở ba mùa giải trước đó là 4170 phút. Cũng giống như Andrea Pirlo và Xavi trong những năm gần đây, Alonso cũng đã mất đi sự xông xáo, khả năng “bẻ gãy” các pha phản công của đối phương và ít di chuyển hơn. Do đó, anh luôn cần một cầu thủ có khả năng càn quét thi đấu bên cạnh để tạo sự cân bằng ở khu vực giữa sân. Nếu không, khi gặp những đội bóng có bộ đôi tiền vệ có khả năng áp sát và tranh cướp bóng tốt, những điểm yếu của anh sẽ lộ rõ và bị đối thủ khai thác.

Ngoài khả năng thi đấu trên sân, tầm ảnh hưởng của Alonso với các đồng đội có lẽ là điểm anh vượt trội nhất so với Kroos. Trong khi Kroos vẫn còn là một cầu thủ trẻ, anh trở nên quá bé bỏng khi đứng bên cạnh những cái tên như Schweinsteiger, Philipp Lahm và thậm chí là Manuel Neuer thì Alonso lại là người nhiều tuổi thứ 3 ở Bayern và có rất nhiều danh hiệu quốc tế. Alonso là người gần như đã dành được tất cả các danh hiệu mà một cầu thủ như anh có thể nhận được. Do đó, anh sẽ là “người thầy” lý tưởng cho hai cầu thủ trẻ Hojbjerg và Gaudino trong đội hình Bayern Munich.

Ngay cả khi phong độ của Alonso có giảm đi trong hai mùa giải tới thì anh vẫn sẽ là một cầu thủ có ảnh hưởng tốt đến các cầu thủ trẻ của đội bóng nước Đức. Đây cũng là một trong những mục đích chính mà ban lãnh đạo Bayern Munich quyết định chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha trong thời gian ngắn như vậy.

Tóm lại, việc chiêu mộ Alonso có thể xem là một bước đi hết sức đúng đắn của ban lãnh đạo “Hùm xám”. Một mặt, anh là sự bổ sung phù hợp cho hàng tiền vệ của Bayern trong giai đoạn khủng hoảng chấn thương. Mặt khác, anh sẽ là người có thể dìu dắt các tài năng trẻ của đội bóng vươn đến đẳng cấp quốc tế trong thời gian ngắn nhất.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Duc/BundesLiga-I/352579_Bayern_Munich_trong_doi_gi_o_Xabi_Alonso_.aspx