BĐBP Bình Phước: Nhiều chuyển biến tích cực sau kiểm tra toàn diện năm 2023

Trong 2 ngày 21, 22/5, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2023 tại một số đơn vị thuộc BĐBP Bình Phước. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP và Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Đoàn công tác đến làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Đoàn công tác đến làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Theo kế hoạch, đoàn đã tiến hành phúc tra, đánh giá kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2023 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề ra các chủ trương giải pháp khắc phục; nâng cao chất lượng công tác Biên phòng và xây dựng đơn vị trong thời gian tới.

Nội dung phúc tra tập trung vào công tác tham mưu; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác trinh sát; công tác phòng chống ma túy và tội phạm; công tác hậu cần, kỹ thuật. Các nội dung phúc tra đều được các thành viên trong đoàn kiểm tra lại từ hồ sơ, văn bản, kiểm tra nhận thức đến thực hành trên thao trường và thực tế trong xử lý tình huống.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc phát biểu đánh giá cao kết quả phúc tra tại BĐBP Bình Phước. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tướng Lê Văn Phúc phát biểu đánh giá cao kết quả phúc tra tại BĐBP Bình Phước. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tướng Lê Văn Phúc (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra công tác thủ tục Biên phòng điện tử, kết nối một cửa tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tướng Lê Văn Phúc (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra công tác thủ tục Biên phòng điện tử, kết nối một cửa tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Qua phúc tra, đoàn công tác đánh giá: Sau khi kiểm tra và chỉ ra những tồn tại, hạn chế năm 2023. Từ đầu năm 2024, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc BĐBP Bình Phước đã quyết tâm, quyết liệt quán triệt, triển khai và thực hiện việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra năm 2023 một cách hiệu quả.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đưa nội dung khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm 2024, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; quan hệ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả khắc phục hạn chế đã làm được, đoàn công tác đã phân tích, chỉ rõ những mặt hạn chế, thiếu sót còn tồn tại để đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP kiểm tra, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị với cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP kiểm tra, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị với cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Phát biểu kết luận phúc tra, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đánh giá cao kết quả BĐBP Bình Phước đạt được trong thời gian qua; có nhiều nỗ lực trong khắc phục tồn tại, hạn chế. Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước tiếp tục tích cực huy động nguồn lực của địa phương đầu tư, nâng cấp khu vực cửa khẩu phục vụ công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; khảo sát, tham mưu triển khai lắp đặt các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và kết nối thông suốt giữa Bộ Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, BĐBP Bình Phước tiếp tục tăng cường bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, vụ việc, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu, đề xuất thực thi nhiệm vụ công tác Biên phòng theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu quy hoạch, xây dựng đồn, trạm Biên phòng, khu kinh tế cửa khẩu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Lê Khoa

Đồng thời, làm tốt công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật. "Những nội dung nào còn tồn tại, còn hạn chế thì đơn vị tiếp tục khắc phục sớm nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới" - Thiếu tướng Lê Văn Phúc lưu ý.

Đối với những kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị các cơ quan chuyên môn ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, báo cáo đề xuất cơ quan cấp trên theo đúng quy định.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc cùng đoàn công tác thăm động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tướng Lê Văn Phúc cùng đoàn công tác thăm động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, ngày 21/5, đoàn công tác đã đến thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; thăm, thắp hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết, tỉnh Bình Phước).

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-binh-phuoc-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-sau-kiem-tra-toan-dien-nam-2023-post476120.html