BĐBP TP sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Ngày 19-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Đảng ủy, BCH BĐBP TP tổ chức. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, BĐBP TP đã tổ chức 27 lượt tàu, gần 200 lượt CBCS thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển; đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, bảo vệ tàu quân sự nước ngoài, các lễ hội lớn; tổ chức hơn 2.500 phiên liên lạc với hơn 15.000 lượt phương tiện ngư dân qua đó tiếp nhận 225 nguồn tin trong đó có 197 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển. Trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH, BĐBP đã phát hiện, xử lý 2 vụ/6 đối tượng là người nước ngoài đến địa bàn vi phạm; bắt giữ, xử lý 91 vụ/141 đối tượng có các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm TTGT đường thủy, trộm cắp; đã huy động 5 lượt phương tiện và 60 lượt CBCS tham gia cứu nạn 1 tàu cá bị đâm va, 1 tàu du lịch bị hỏng máy trên sông vịnh. Biên phòng Cửa khẩu cảng đã làm tốt thủ tục xuất nhập cảnh, chuyển cảng cho 1.428 lượt tàu/141.371 lượt thuyền viên, 148.546 khách du lịch, 2.479.161 tấn hàng hóa, cấp hơn 52.000 giấy phép các loại; đăng ký, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập tại các trạm, bãi ngang, cảng cá; kiểm tra, kiểm soát làm thủ tục xuất, nhập cho 9.451 lượt tàu cá, gần 75.000 lượt lao động ra vào làm ăn trên biển. Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" gắn với thực hiện phong trào TDBVANTQ, BĐBP TP đã tổ chức 54 buổi tuyên truyền cho gần 6.000 lượt người nghe về đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai cho 425 tổ dân phố, tổ tàu thuyền và doanh nghiệp; 809 quần chúng nhân dân và ngư dân ký cam kết tham gia phong trào. Các đơn vị biên phòng cũng đã phối hợp , duy trì dạy 7 lớp/85 học viên xóa mù chữ, trao 211 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân BĐBP TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả khá toàn diện trong công tác biên phòng và xây dựng lực lượng mà lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng tình hình ANCT còn diễn biến phức tạp, BĐBP TP không được chủ quan, phải luôn sẵn sàng về thực lực để trong mọi tình huống bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG, bảo vệ tốt hoạt động của tàu thăm dò dầu khí và các hoạt động sản xuất trên biển của ngư dân. Chủ tịch UBND TP đề nghị toàn lực lượng BĐBP thành phố bám sát 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, BCH BĐBP TP đã đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo nắm tình hình khu vực biên giới biển, nhất là tình hình trên biển; bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, trọng tâm là thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng, nhất là Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong tháng 11-2017.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trao Bằng khen của UBND TP cho 2 tập thể, 2 cá nhân thuộc BĐBP TP về thành tích cứu hộ cứu nạn tàu cá số hiệu QNa 09191 bị tông chìm ngày 8-4-2017 và truy tìm tàu gây tai nạn. Dịp này, BCH BĐBP TP cũng trao Bằng khen của BTL BĐBP cho 2 tập thể, 4 cá nhân về thành tích cứu hộ cứu nạn và chống buôn lậu, gian lận thương mại.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_169338_bdbp-tp-sa-n-sa-ng-u-ng-pho-mo-i-ti-nh-huo-ng.aspx