Bé 3 tuổi trèo tường, đu xà thoăn thoắt

Arat Hosseini thực hiện những động tác đòi hỏi kỹ năng và thể lực mà người lớn chưa chắc làm được.

Arat Hosseini, người Iran, có thể đu xà, nhào lộn, trèo tường, thang, hít đất dù mới 3 tuổi, theoMirror.

Hình ảnh từ một chương trình trò chơi truyền hình Trung Quốc cho thấy cậu bé đã vượt qua hàng loạt thử thách trước con mắt kinh ngạc của giám khảo và khán giả.

Mohamad Hosseini, bố của Arat, luôn đồng hành và cổ vũ con trong từng thử thách. Anh cho rằng các bài tập thể lực có thể giúp khai phá tài năng, nuôi dưỡng tính kiên trì và lòng can đảm của con trẻ.

Mohamad phát hiện khả năng đặc biệt của con trai từ khi còn rất bé. "Một ngày, khi tôi đi làm về và đặt ngón tay vào trong tay Arat, thằng bé siết tay tôi rất chặt rồi nhấc chân lên khỏi mặt đất", anh kể.

Arat nhào lộn tại nhà

Arat bắt đầu tập luyện từ lúc mới 9 tháng tuổi nhưng không có huấn luyện viên chuyên nghiệp và chỉ tập mỗi ngày 15-20 phút. Cậu bé hiện có hơn 400.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

Arat luyện tập tại nhà ở Iran. Ảnh: Mercury News

"Arat là một người vô cùng đặc biệt và trong thể thao, thằng bé sẽ không bao giờ thất bại", Mohamad nói.

Tuy nhiên, sau tất cả, "siêu nhân" này vẫn là một cậu bé lên 3. Trong chương trình truyền hình thực tế, cứ vượt qua một thử thách, Arat lại nhảy xuống ôm hoặc hôn bố hay ngoáy mông vui vẻ theo điệu nhạc.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/be-3-tuoi-treo-tuong-du-xa-thoan-thoat-151597/