Bé gái 14 tuổi bị xe cảnh sát tông tử vong

Đang điều khiển xe môtô trên đường đi làm nhiệm vụ, một cán bộ đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Hải Dương) đã đâm phải một bé gái 14 tuổi khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Bé gái 14 tuổi bị xe cảnh sát tông tử vong. Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 21h tối 12.8, anh Đào Huy Cường (cán bộ đội CSGT số 2) điều khiển xe môtô đi làm nhiệm vụ. Đến km25+620 Quốc lộ 38 (đoạn qua huyện Cẩm Giàng) thì xảy ra va chạm với cháu Nguyễn Ngọc Huyền T (14 tuổi) đang đi bộ từ nhà người quen bên kia đường về nhà.

Khi cháu T sang đường thì bị xe của cảnh CSGT đi với tốc độ nhanh tông trúng người. Cú tông mạnh khiến cháu bất tỉnh và đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Chiều 14.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Cương – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên xác nhận vụ việc và cho biết: “Sau khi cháu T bị tông trúng, xe của CSGT đã dừng lại cùng người nhà đưa cháu đi bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên cháu T đã tử vong vào trưa nay, sau đó bệnh viện trả về cho gia đình lo hậu sự".

Hiện Công an huyện Cẩm Giàng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/be-gai-14-tuoi-bi-xe-canh-sat-tong-tu-vong-549286.ldo