Bé gái 7 tuổi bị sát hại, hiếp dâm ở Đắk Lắk: Tình tiết mới nhất

Lực lượng chức năng bắt được nghi can sát hại, hiếp dâm cháu bé 7 tuổi khi đối tượng về nhà bà ngoại xin cơm ăn sau 2 ngày lẩn trốn.

Theo tin tức mới nhất, tối 19/9, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau 2 ngày truy lùng, Cảnh sát đã bắt được Phạm Văn Duy (18 tuổi, hàng xóm nạn nhân), nghi can sát hại cháu bé 7 tuổi tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, báo Đại đoàn kết đưa tin.

Đối tượng Duy áo lúc đen bị bắt. Ảnh báo Đại đoàn kết.

Theo Đại tá Bôn, nghi can Duy bị bắt vào khoảng 14h30 phút chiều nay. Khi đó, Duy về nhà bà ngoại ở cùng thôn để xin cơm ăn. Lúc này các trinh sát mai phục sẵn tại đây và ập vào bắt giữ Duy. Sau khi bắt được Duy, cơ quan cảnh sát điều tra đã di lý nghi can về trụ sở Công an huyện Krông Năng để lấy lời khai ban đầu.

Theo báo VTC News, sau khi Duy bị bắt giữ, nhiều người dân tỏ ra bức xúc nên xông thẳng vào đến cơ quan công an tiếp tục đòi đánh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Văn Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 9h30 phút ngày 17/9 cháu Đinh Thị K.T. (SN 2009), là con gái của anh Đinh X.V. (SN 1972, trú xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cùng chị gái đến nhà người hàng xóm mượn đồ sửa xe cho bố. Nhưng chị của T về nhà trước, Duy thấy em T nên rủ vào gốc cây gần nhà để cùng ăn mì.

Đến chiều tối không thấy cháu T. về, gia đình và người thân đã tổ chức tìm kiếm và đến tối cùng ngày thì phát hiện cháu T. tử vong tại vườn cà phê nhà hàng xóm (cách nhà cháu hơn 100 mét). Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại, bị đối tượng lột hết quần áo, nhét áo vào miệng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật .

Dã Quỳ (T/H)

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/be-gai-7-tuoi-bi-sat-hai-hiep-dam-o-dak-lak-tinh-tiet-moi-nhat-d80141.html