Bé gái 8 tuổi đuối nước vì lọt hố công trình

Bé gái 8 tuổi trong lúc đi chơi cùng nhóm bạn đã bị đuối nước vì lọt xuống hố tại một công trình xây dựng ở quận 9, TP HCM vào chiều 29-5.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và xác minh thông tin từ nhiều nhân chứng để điều tra.

Vụ việc xảy ra tại khu vực gần cuối đường số 4, khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, quận 9, TP HCM.

Bé gái tên Phan Ngọc N. (8 tuổi, quê Kiên Giang) cùng 1 nhóm bạn đến khu vực này vui chơi. N. được cho là bị trượt xuống hố nước của một công trình gần đó nhưng do đi sau cùng nên các bạn không biết.

Ít phút sau, nhóm bạn quay lại tìm thì phát hiện N. đã ngã dưới hố nên tri hô.

Khi biết tin, ông Trần Văn Khôi (ông ngoại cháu N.) ở gần đó đã đưa N. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hố công trình nơi cháu N. bị đuối nước

Tại hiện trường, hố công trình nơi xảy ra vụ việc khá sâu, nước tràn vào như một ao lớn nhưng chỉ được căng dây cảnh báo sơ sài. Hố này nằm trong công trình san lấp mặt bằng để chờ xây dựng dự án.

Tin-ảnh: G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/be-gai-8-tuoi-duoi-nuoc-vi-lot-ho-cong-trinh-20170529225101065.htm