Bé gai 8 tuổi tử vong dưới hố công trình ở Sài Gòn

Nhóm bạn chia nhau đi tìm thì phát hiện Nhung nằm dưới đáy hồ. Ông ngoại chạy đến đưa cháu lên bờ nhưng bé gái 8 tuổi đã tử vong.

Tối 29/5, Công an quận 9 (TP.HCM) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé gái tử vong dưới hố công trình nằm trên địa bàn phường Trường Thạnh. Nạn nhân là Phan Ngọc Nhung (8 tuổi, quê Kiên Giang, đã đổi tên).

Hố nước nơi bé Nhung tử vong. Ảnh: Thái Linh.

Hố nước nơi bé Nhung tử vong. Ảnh: Thái Linh.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Nhung cùng một nhóm bạn đi chơi trên đường số 4 (khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, quận 9).

Ít phút sau, do không thấy Nhung, nhóm bạn chia đi tìm thì phát hiện bé gái 8 tuổi nằm bất động dưới hố nước công trình gần đó. Ông ngoại của bé Nhung chạy đến đưa cháu đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo một số người dân, hố này nằm trong công trình san lấp mặt bằng để xây dựng dự án. Hố rất sâu và không hề có che chắn. Quanh khu vực cũng có những hố tương tự.

Công an quận 9 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-8-tuoi-tu-vong-duoi-ho-cong-trinh-o-sai-gon-post750554.html