Bé gái bị bạn bố hiếp dâm: Bạn bố thừa nhận

Liên quan đến vụ bé gái kể lại việc bị bạn của bố hiếp dâm, tại trụ sở công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi giao cấu.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thùy Trang (15 tuổi, trú tại xã Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Theo đơn của gia đình bà Chín (ở thôn 4, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo), ngày 9/7, gia đình thấy cháu Trang có biểu hiện mệt mỏi, bỏ ăn, nôn nhiều (biểu hiện của người mang thai) nên đã động viên và đưa đi khám tại phòng khám ở xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo thì phát hiện cháu đã mang thai.

Khi về nhà, gia đình gặng hỏi thì cháu cho biết đã nhiều lần bị ông Phạm Văn Hùng (trú cùng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cưỡng hiếp. Từ đó, cháu Trang bị rơi vào trạng thái trầm cảm, hoảng loạn về tinh thần, hạn chế về khả năng điều chỉnh hành vi, gia đình đã cho cháu đi điều trị tại Bệnh viện Đông Khê Hải Phòng. Được biết ông Hùng là bạn của bố Trang, đã nhiều lần đến nhà chơi.

Sáng 9/7, ông Phạm Văn Hùng có đến nhà bà Chín nói chuyện nhưng sau đó bỏ đi ngay. Gia đình bà đã báo cáo vụ việc lên Công an xã Tam Cường để mời ông Hùng về trụ sở làm rõ. Tại Công an xã Tam Cường, ông Hùng đã thừa nhận hành vi giao cấu với cháu Trang.

Ảnh minh họa

Như thông tin trước đó, theo lời cháu Trang kể lại, ông Hùng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Trang nhiều lần. Cháu Trang khẳng định, lần đầu tiên cháu bị hãm hiếp là tại nhà tắm của gia đình.

Lần đó, khi Trang đang tắm, ông Hùng tự ý mở cửa xông vào và đã khép cửa lại, ôm ghì lấy người nạn nhân. Khi Trang phản ứng, đối tượng đã dùng tay bịt miệng cháu và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Các lần khác, nạn nhân cũng bị hãm hiếp ngay tại nhà.

Đại diện công an xã Tam Cường cho biết, sau khi tiếp nhận đơn và xác minh ban đầu, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp nên đã chuyển hồ sơ lên công an huyện Vĩnh Bảo theo thẩm quyền điều tra.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Chín và báo cáo của Công an xã Tam Cường, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập Phạm Văn Hùng lên trụ sở để lấy lời khai và tiến hành giám định về tình dục đối với người bị hại. Bước đầu xác định, cháu Đ.T.H. đang có thai hơn 3 tháng.

Hiện Công an huyện tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thanh Thanh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-bi-ban-bo-hiep-dam-ban-bo-thua-nhan-3314017/