Bé gái bị bệnh gan cần được giúp đỡ

Đó là bé Nguyễn Thị Kim Trâm, bảy tuổi, là con gái út của chị Bùi Thị Bảy (ngụ 17/2 KP6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Chị Bảy cho biết: “Trâm bị bệnh gan từ lúc mới sinh ra, gia đình đã đưa bé đến BV Nhi chữa trị nhưng bé chưa hết bệnh. Vì bệnh nặng, bé học xong lớp 1 thì nghỉ học luôn tới giờ”. Theo ghi nhận của BV Nhi đồng 1, Trâm còn bị bệnh thận hóa vôi, bụng trướng to và chứa dịch.

Chị Bùi Thị Bảy và con gái Kim Trâm. Ảnh: NT

Hoàn cảnh gia đình chị Bảy rất khó khăn. Chồng chị đã qua đời năm ngoái vì bị ung thư hạch. Con gái đầu của chị năm nay 21 tuổi, cũng bị gan từ năm 13 tuổi nên không đi làm được. Để có tiền chữa bệnh cho các cháu, mẹ chị phải bán dần đất và đến nay không còn đất để bán nữa.

Trước đây, chị Bảy có đi buôn bán lặt vặt nhưng từ khi con bị bệnh thì phải nghỉ bán để chăm con. Với thu nhập rất bấp bênh, chị chưa biết lấy đâu ra số tiền lớn để chữa bệnh cho các con.

NGUYỄN THỊNH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111126100834643p0c1027/be-gai-bi-benh-gan-can-duoc-giup-do.htm