Bé gái bị dụ dỗ chơi điện thoại để làm bậy

Khi phát hiện hàng xóm không có nhà, thanh niên sang dụ dỗ cháu bé chơi điện thoại để hiếp dâm.

Đối tượng đó là Đặng Văn Hoàn (SN 1994, trú xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Sáng 9/2, thông tin từ Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hoàn để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, Hoàn thuê phòng trọ tại tổ 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để làm phụ hồ, từ đó quen bố mẹ cháu Trần Gia H. sinh năm 2004 đang ở trọ tại tổ 2 cùng phường,

Lợi dụng sự quen biết, Hoàn thường xuyên qua lại phòng trọ của gia đình cháu H chơi.

Khi bố mẹ cháu H. không có nhà, Hoàn lấy điện thoại dụ dỗ cháu H. chơi game rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi phát hiện, gia đình cháu H. trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai nhận từ tháng 8/2016 đến 1/2017 đã “quan hệ” với cháu H. tại phòng trọ 4 lần. Công an thị xã Gia Nghĩa sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, xử lý.

Mới đây tại Thừa Thiên -Huế cũng xảy ra trường hợp tương tự. Nạn nhân nghi bị xâm hại tình dục là cháu Lê Thị KA (SN 2009, đang học lớp 2, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế). Đối tượng bị nghi ngờ xâm hại A là Lê C.Q. (20 tuổi, trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Anh Lê Kim H. (32 tuổi, cha nạn nhân) kể lại, vào chiều 7/2, anh cùng vợ đi đám tang ở nhà người thân. Lúc trở về nhà thì thấy cháu A đầu tóc rối bời, chiếc quần bị kéo tuột xuống ngang gối.

Trong khi đó, Lê Công Q. đứng cạnh bên với vẻ mặt hoảng sợ và nói: “Con trót dại, con xin lỗi” rồi chạy trốn, đến nửa đêm mới quay trở về.

Ngày 8/2, Công an huyện Phú Lộc đã triệu tập Lê C.Q. để điều tra về việc Q. bị tố xâm hại bé gái 8 tuổi.

Hồng Vân(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-bi-du-do-choi-dien-thoai-de-lam-bay-3328830/