Bé gái bị hiếp dâm, bỏ mặc:Hai giờ thực nghiệm hiện trường

Trong vụ bé gái bị hiếp dâm rồi bỏ mặc đến chết, công an đã tiến thành thực nghiệm hiện trường. Quá trình này kéo dài gần 2 giờ.

Nghi can chính trong vụ án là Lý Thành Đạt (SN 1997, trú tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Nạn nhân là Lô Thị Thanh (SN 2003), trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, Quỳ Châu, Nghệ An.

Sau hai tháng xảy ra vụ việc nam thanh niên sát hại bé gái 13 tuổi tại dốc Pà Hàng, sáng ngày 6/7, Công an tỉnh Nghệ An đã dựng lại hiện trường theo đúng lời khai của đối tượng.

Quá trình thực nghiệm hiện trường kéo dài gần 2 giờ. Theo cơ quan điều tra, các cảnh dựng hiện trường này căn cứ theo lời khai của nghi can Đạt, từ đó tìm ra các tình tiết để phục vụ điều tra và nguyên nhân gây án.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Như thông tin trước đó, Đạt khai nhận sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà người họ hàng ở Bản Toóng 2, xã Châu Phong gặp Thanh và chở đến nhà người quen của Thanh chơi.

Trên đường về 2 người xảy ra xô xát, Đạt đã bóp cổ, dùng dây cây rừng quấn vào cổ Thanh rồi nảy sinh ý định hiếp dâm. Vừa thực hiện hành vi hiếp dâm, Đạt vừa bóp cổ cho đến khi Thanh không còn cử động. Sau đó, Đạt đã bỏ mặc nạn nhân giữa rừng về nhà. Theo cơ quan Công an Đạt đã có 1 tiền sự về tội hủy hoại tài sản năm 2014.

Rất đông người dân đến xem buổi thực nghiệm hiện trường.

Được biết, cháu Thanh mất tích vào khoảng 18 giờ ngày 11/5. Sau khi mất tích được 1 ngày, gia đình nạn nhân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, trước lúc cháu Thanh mất tích cháu có đi với đối tượng tên Đạt.

Khoảng 20h ngày 18/5, một số người dân đi rừng về khi đến đoạn dốc Pà Hàng thì phát hiện thi thể cháu Thanh đang trong tình trạng phân hủy.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hồng Hoa(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-gai-bi-hiep-dam-bo-machai-gio-thuc-nghiem-hien-truong-3313181/